Lữ đoàn 162 hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022

Thứ tư, 07/12/2022 21:07
(ĐCSVN) - Năm 2022, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân và cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc…
 Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 7/12, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022. Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân dự và chỉ đạo. Thượng tá Nguyễn Văn Đồng, Lữ đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhất trí cao với báo cáo kết quả lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2022; phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại; nguyên nhân và đề xuất nhiều biện pháp khắc phục.

Năm 2022, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại Quốc phòng… Tổ chức thành công và tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt thành tích cao; diễn tập, bắn đạn thật 100% đạt khá, giỏi. Thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, chỉ tiêu “Xây dựng đơn vị điểm”. Tình hình tư tưởng của bộ đội cơ bản ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ được phát huy tốt, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kết quả kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” của Vùng, Quân chủng đối với Lữ đoàn trong năm đạt Giỏi; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm vụ.

Năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết các cấp uỷ Đảng, tình hình nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ; vững vàng niềm tin, mài sắc ý chí, khắc phục gian khổ, chấp hành nghiêm mệnh lệnh cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và an ninh, an toàn Căn cứ Cam Ranh. Nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; giữ nghiêm kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bảo đảm chu đáo, đồng bộ công tác Hậu cần, Kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tham gia các sự kiện đối ngoại quốc phòng đạt kết quả tốt. Xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Lữ đoàn phấn đấu đạt Đơn vị Huấn luyện giỏi cấp Bộ quốc phòng; 1 đầu mối trực thuộc Đơn vị Huấn luyện giỏi cấp Quân chủng. Tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao. Cán bộ, nhân viên tự giác nghiên cứu, học tập, xây dựng đội ngũ điển hình chuyên sâu…

Dịp này, Đảng ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng Lữ đoàn đã tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023.

Năm 2022, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân và Tàu 015 - Trần Hưng Đạo đạt Đơn vị huấn luyện giỏi; 8 đầu mối đơn vị đạt “Đơn vị quyết thắng”; 8 tổ chức đảng được khen thưởng; 31 đơn vị tiên tiến; 72 chiến sỹ thi đua cơ sở; 160 chiến sỹ tiên tiến. Lữ đoàn được đề nghị Cờ thi đua của Quân chủng; 1 tập thể và 4 cá nhân được đề nghị danh hiệu tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng./.

Tin ảnh: Phạm Như Quỳnh - Lê Ngọc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực