Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển đảo cho hơn 11.200 người

Thứ sáu, 17/03/2023 20:11
(ĐCSVN) - Từ 13 đến 17/3, Đoàn công tác tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực năm 2023 của Lữ đoàn 162 Vùng 4 Hải quân đã thực hiện tuyên truyền đến gần 10 nghìn giáo viên, học sinh tại 10 trường THPT và 1.200 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 17/3, Đoàn công tác Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân do Thượng tá Trần Trung Dũng, Phó Chính uỷ Lữ đoàn làm Trưởng đoàn đã kết thúc tốt đẹp nhiệm vụ phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực năm 2023 trên địa bàn các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt.

leftcenterrightdel

Thượng tá Trần Trung Dũng, Phó Chính uỷ Lữ đoàn, Trưởng Đoàn công tác phát biểu tại một buổi tuyên truyền.

Tại các huyện, thành, Đoàn công tác thực hiện tuyên truyền cho giáo viên, học sinh hai điểm trường PTTH và Hội nghị dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những báo cáo viên giàu kinh nghiệm đã truyền tải sinh động những nét nổi bật về tình hình biển, đảo trong thời gian qua; quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; những kết quả nổi bật trong hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển; giới thiệu khái quát về Hải quân nhân dân Việt Nam trên lộ trình xây dựng tiến thẳng lên hiện đại…

leftcenterrightdel
 Báo cáo viên, Trung tá Trần Trung Dũng, Chính trị viên phó tàu 015-Trần Hưng Đạo thực hiện nội dung tuyên truyền.

Bà Vũ Thị Thuý Ngà, Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng chia sẻ: “Những năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Lâm Đồng và Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời khẳng định Hải quân nhân dân Việt Nam đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và hội nhập quốc tế. Các đồng chí báo cáo viên có sự chuẩn bị chu đáo và thực hành tốt nội dung tuyên truyền; hình ảnh phong phú, sinh động đáp ứng sự quan tâm, nhu cầu tìm hiểu của các đối tượng được tuyên truyền”.

Sau 5 ngày (từ 13 đến 17/3), Đoàn công tác tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực năm 2023 của Lữ đoàn 162 đã cung cấp đầy đủ thông tin theo nội dung đã được phê duyệt đến gần 10 nghìn giáo viên, học sinh tại 10 trường THPT và 1.200 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Tin, ảnh: Lê Ngọc - Phạm Như Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực