Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Thứ bảy, 16/03/2024 11:13
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển;… từ đó, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp, quyết tâm bảo vệ vững chắc, trọn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Vùng 2 Hải quân đảm nhiệm quản lý vùng biển có diện tích rộng trên 300 ngàn km2 kéo dài từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Bạc Liêu với nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, có những trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Tuy nhiên, đây cũng là vùng biển tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Bám sát đặc điểm đó, dưới sự lãnh đạo thường xuyên và trực tiếp của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tham gia khảo sát địa chấn; nâng cấp, sửa chữa nhà giàn DK1; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Nêu cao ý thức trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng thường xuyên chủ động, khắc phục mọi khó khăn, tích cực, chủ động trong học tập, nghiên cứu, vươn lên làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại; luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh, thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo, phương châm, đối sách, kiên quyết, kiên trì, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong toàn vùng bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công.

Đến nay, Vùng 2 Hải quân đã điều động hàng nghìn lượt chuyến tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, quản lý, bảo vệ vùng biển, với hàng triệu hải lý an toàn. Duy trì thường xuyên hàng chục tàu trực tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Malaysia quan sát, phát hiện, không cho hàng ngàn tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển của ta. Bảo vệ an toàn cho hoạt động kinh tế biển, thăm dò, khai thác dầu khí,…

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã luôn nỗ lực, cùng với chính quyền, địa phương và nhân dân tổ chức tốt công tác tuyên truyền biển, đảo; Phối hợp với 6 tỉnh phía Nam thực hiện tốt Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”; hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Phối hợp với 6 tỉnh phía Nam thực hiện tốt Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”; hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Triển khai có hiệu quả hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền và ngư dân gặp nạn trên biển. Qua đó, vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân; vừa tăng cường đoàn kết quân dân, tăng cường sức mạnh tổng hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới.

Tự hào viết tiếp truyền thống: “Đoàn kết, kỷ cương; dũng cảm, kiên cường; khắc phục khó khăn; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân nguyện ra sức rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất, năng lực người quân nhân cách mạng, quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc, trọn vẹn chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Một số hình ảnh hoạt động thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân:

 Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân.
Lữ đoàn tàu tên lửa 167 huấn luyện đội hình trên biển. 
Huấn luyện bắn địch tập kích đường không.
 Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên biển.
Thực hành tác chiến công kích mục tiêu trên biển.
Bắn đạn thật trên nhà giàn DK1.
Thực hành bắn đạn thật trên biển.
Vùng 2 Hải quân chú trọng nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân cứu giúp ngư dân gặp nạn. 
 Phối hợp tặng cờ Tổ quốc, áo phao và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.
Lê Tiến Bình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực