Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Thứ sáu, 30/12/2022 15:35
(ĐCSVN) - Kết quả phối hợp tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực đã góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" trên biển, đảo ngày càng vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương, tạo nguồn lực xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sáng 30/12, tại Ninh Thuận, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

Năm 2022, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực giữa Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bám sát tình hình nhiệm vụ, triển khai thực hiện chủ động, linh hoạt theo đúng kế hoạch đã đạt những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng; nội dung, phương thức tuyên truyền phong phú, đa chiều, có sức thuyết phục, tập trung vào những sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước ta; quan điểm, chủ trương của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề về biển, đảo.... Góp phần cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, củng cố, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc. Từ đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, khơi dậy lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

leftcenterrightdel
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong tuyên truyền biển, đảo.

Trong năm qua, Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 4 tỉnh: Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Phước cung cấp thông tin và tuyên truyền được 25 buổi cho gần 60.286 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng các cơ quan, địa phương, tổ chức trên các địa bàn cả nước; cấp phát gần 6.500 tờ rơi tuyên truyền về Hải quân nhân dân Việt Nam; gần 2.500 tờ rơi về Luật Biển Việt Nam; tặng hơn 1.800 lá cờ Tổ quốc, 540 áo phao cho ngư dân; giúp đỡ hỗ trợ ngư­­­­­ dân trên biển, đưa vào bờ và bàn giao cho địa phương an toàn. Hướng dẫn cho 2.475 tàu cá vào các âu tàu, lòng hồ tránh trú bão và khi thời tiết xấu; giúp các tàu ra đánh bắt hải sản 2.856,8 m3 nước ngọt; ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trị giá trên 47.000.000đ. Tiếp nhận cấp cứu 60 trường hợp ngư dân; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 2.435 trường hợp, nhân dân 435  trường hợp. Cứu nạn 18 tàu cá của ngư dân các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Bình Thuận; đưa 56 ngư dân vào bờ an toàn, bàn giao với địa phương...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, rút kinh nghiệm các mặt làm được và chỉ ra những hạn chế trong công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022 và thống nhất những nội dung, giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2023. Đặc biệt, Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh  tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo cụ thể, sát thực tế, đa dạng về hình thức, phù hợp với thực tiễn từng địa phương, cơ quan đơn vị; đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức tuyên truyền; kết hợp với công tác dân vận, giúp đỡ ngư dân; kịp thời định hướng dư luận trong các tầng lớp nhân dân, gắn tuyên truyền biển, đảo với đấu tranh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, kết hợp với tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân.

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và đại diện Tỉnh ủy Ninh Thuận trao quà cho các gia đình chính sách.

Phát biểu tại Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân đánh giá cao kết quả phối hợp tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy của 4 tỉnh trong những năm qua. Kết quả đó đã góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" trên biển, đảo ngày càng vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương, tạo nguồn lực xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí Chính ủy Vùng mong muốn thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh cần phát huy kết quả đã đạt được; không ngừng mở rộng đối tượng, phạm vi tuyên truyền; tiếp tục đưa công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực hiệu quả hơn.

Tại Hội nghị, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã trao tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách tỉnh Ninh Thuận; tặng Giấy khen cho 08 cá nhân của các địa phương có thành tích tốt trong phối hợp hoạt động công tác tuyên truyền biển, đảo trong năm 2022./.

Tin, ảnh: Tuyên Bốn - Nguyễn Thị Phượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực