Tập đoàn P&G đầu tư thêm khoảng gần 100 triệu đô la Mỹ vào tỉnh Bình Dương

Thứ tư, 26/04/2023 00:09
(ĐCSVN) - Thời gian tới, Tập đoàn Procter & Gamble (P&G) sẽ tiếp tục đầu tư thêm khoảng gần 100 triệu đô la Mỹ vào tỉnh Bình Dương để mở rộng dây chuyền sản xuất tại nhà máy Bến Cát, thu hút thêm khoảng 150 lao động.
Bà Priya cho biết P&G sẽ tiếp tục đầu tư thêm khoảng gần 100 triệu đô la Mỹ vào nhà máy tại Bình Dương. (Ảnh: Phương Chi)

Ngày 25/4 tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp bà Priyamvada Srivastava - Tổng Giám đốc Tập đoàn Procter & Gamble (P&G) Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Dành đã thông tin sơ nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh. Trong những năm qua, Bình Dương đã luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Năm 2022, tỉnh tiếp tục giữ vững vị trí đứng thứ 02 cả nước về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Đến nay, Bình Dương có 4.099 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 40 tỷ đô la Mỹ. Riêng Hoa Kỳ đứng thứ 10 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Bình Dương, với 133 dự án và tổng số vốn 1,33 tỷ đô la Mỹ. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu gồm ngành điện, điện tử, logistics, gạch men và sứ vệ sinh, đồ gỗ và trang trí nội thất, hóa mỹ phẩm, may thêu và các sản phẩm dệt may xuất khẩu…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, sự phát triển của tỉnh thời gian qua có đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp, trong đó có P&G. Trong suốt gần 30 năm hoạt động tại Bình Dương, Công ty đã sản xuất kinh doanh hiệu quả, tuân thủ pháp luật, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội với việc ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch, chăm lo cho trẻ em mồ côi do COVID-19.

Chia sẻ về định hướng phát triển của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Bình Dương đang đẩy mạnh đột phá phát triển trong giai đoạn mới, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao... hướng đến phát triển xanh, bền vững. Do đó, ông mong muốn P&G tiếp tục đầu tư vào tỉnh Bình Dương. Lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, xem sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh.

Bà Priya - Tổng Giám đốc P&G Việt Nam cho biết, P&G đã hoạt động sản xuất kinh doanh tại Bình Dương được 28 năm với tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu đô la Mỹ. P&G hiện đang có khoảng 800 lao động trực tiếp và đã tạo ra khoảng 5.000 việc làm tại Bình Dương trong suốt những năm qua.

Thời gian tới, P&G sẽ tiếp tục đầu tư thêm khoảng gần 100 triệu đô la Mỹ vào Bình Dương để mở rộng dây chuyền sản xuất tại nhà máy Bến Cát, thu hút thêm khoảng 150 lao động. Qua đó khẳng định chiến lược xem Việt Nam nói chung, Bình Dương nói riêng là nơi đầu tư trọng điểm, tập trung sản xuất hiện đại trong chuỗi sản xuất của Tập đoàn trên toàn thế giới./.

Phương Chi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực