Thừa Thiên Huế: Trục vớt thành công tàu cá bị sóng đánh chìm

Thứ năm, 23/02/2023 08:41
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Liên quan đến vụ chìm tàu cá ở Thừa Thiên Huế, Trung tá Lê Văn Huy, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cho biết: Đến thời điểm hiện tại, chỉ trục vớt được phương tiện, còn người mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Thừa Thiên Huế: Nỗ lực cứu hộ tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển

Liên quan đến vụ chìm tàu cá ở Thừa Thiên Huế khiến 1 ngư dân hiện đang mất tích, chiều ngày 22/2, tin từ Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân đã tiến hành trục vớt thành công tàu gặp nạn.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng phát hiện tàu cá TTH 49125 TS đang trôi dạt ven bờ biển thuộc địa phận thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương (TP Huế). 

Theo đó, trong quá trình phối hợp tuần tra, kiểm soát dọc bờ biển gần khu vực xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá TTH 49125 TS đang trôi dạt ven bờ biển thuộc địa phận thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương (TP Huế). Sau khi xác minh, các lực lượng phối hợp với người dân tiến hành trục vớt tàu cá bị nạn vào bờ trong chiều 22/02.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Lê Văn Huy, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cho biết: Đến thời điểm hiện tại, chỉ trục vớt được phương tiện, còn người mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Chiều tối nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Hải đội 2, chính quyền địa phương và các lực lượng vẫn đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

leftcenterrightdel
 Các lực lượng phối hợp với người dân tiến hành trục vớt tàu cá bị nạn vào bờ.

Như Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa tin trước đó, vào lúc 15 giờ 30 ngày 21/2, tàu cá TTH 49125TS do ông Dương Văn Cho (50 tuổi, ở phường Thuận An, TP Huế) làm chủ, kiêm thuyền trưởng trên đường đánh bắt cá trở về thì bị sóng đánh chìm tại phao số 0.

Khi gặp nạn, trên tàu có ông Cho và 02 thuyền viên gồm: ông Nguyễn Văn Toản (sinh năm 1985) và anh Nguyễn Văn Siêu (sinh năm 2001) cùng trú tại tổ dân phố Tân Lập, phường Thuận An, thành phố Huế. Ngay sau khi tàu bị chìm, 02 ngư dân đã bơi được vào bờ, còn anh Nguyễn Văn Siêu bị mất tích./.

Tin, ảnh: Hoàng Oanh - Võ Tiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực