Tiếp nhận ngư dân bị tai nạn khi đang lao động trên biển

Thứ năm, 24/03/2022 20:31
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ngày 24/3, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng làm thủ tục tiếp nhận 1 thuyền viên bị tai nạn khi đang lao động trên biển, được tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 cứu nạn.
leftcenterrightdel
 Thuyền viên Ngô Tấn Lộc sau  khi bàn giao từ lực lượng cứu hộ để đưa vào bệnh viện cấp cứu.

 Trước đó, vào lúc 7 ngày 23/3, tàu QNg 98888TS do ông Ngô Thanh Phong (sinh năm 1980, trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng), hành nghề lưới cản, khi đang đánh bắt tại tọa độ 15 độ 21 phút vĩ Bắc, 113 độ 57 phút kinh Đông (ngư trường Hoàng Sa) trong lúc đang kéo cá thì móc cần cẩu rơi tự do xuống mạn tàu. Hậu quả: thuyền viên Ngô Tấn Lộc (sinh năm 1983, trú tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bị ngã, va đập vào mạn tàu khiến vùng hố chậu chảy nhiều máu, khó thở. Thuyền trưởng Ngô Thanh Phong đã gọi điện về Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đề nghị cứu nạn.

Từ những thông tin thuyền trưởng cung cấp, bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng nghi ngờ thuyền viên Ngô Tấn Lộc bị gẫy xương, chấn thương bụng kín, đã tư vấn chườm lạnh, băng chèn ép để cầm máu. Nhận thấy tính mạng của thuyền viên Lộc nguy kịch, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 yêu cầu thuyền trưởng cho tàu QNg 9888TS hướng tàu chạy về đất liền đồng thời điều tàu SAR 412 xuất bến đi cứu nạn.

Đến 14h cùng ngày, tàu SAR 412 đã đưa được thuyền viên Ngô Tấn Lộc cập cảng Công trình 15, làm thủ tục bàn giao và đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực