Báo chí góp phần lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển

Thứ ba, 30/01/2024 11:44
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, bằng những tác phẩm, báo chí chất lượng cao, giàu cảm xúc, hình ảnh chân thực, nội dung nhân văn, các cơ quan thông tấn báo chí đã góp phần lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” tới Nhân dân trên cả nước và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2024 do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức chiều ngày 29/1, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi được đón nhận những tình cảm nồng ấm của cơ quan thông tấn, báo chí dành cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong năm qua.

 Trung tướng Bùi Quốc Oai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hạnh Tĩnh

“Sự nhiệt thành, quan tâm sâu sắc, kịp thời đó thể hiện qua sự trao đổi thường xuyên của lãnh đạo các đài, báo với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, bằng sự chủ động phối hợp có hiệu quả, biên tập, xây dựng nhiều nội dung, chương trình, chuyên mục có dấu ấn, góp phần quan trọng vào việc tăng cường, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn lực lượng; sự đồng thuận, gắn bó, đoàn kết của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn trên biển. Bằng những tác phẩm, báo chí chất lượng cao, giàu cảm xúc, hình ảnh chân thực, nội dung nhân văn, các cơ quan thông tấn báo chí đã góp phần lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” tới nhân dân trên cả nước và bạn bè quốc tế, giúp Lực lượng Cảnh sát biển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”- Trung tướng Bùi Quốc Oai chia sẻ.

Thời gian tới, Trung tướng Bùi Quốc Oai mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng đa dạng, phong phú về nội dung, có chiều sâu, phù hợp với nhiều đối tượng, phản ánh đầy đủ nhiệm vụ và kết quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển đảm bảo đúng định hướng chính trị, tuyệt đối giữ bí mật quân sự. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về phát ngôn; kiểm soát chặt chẽ các nội dung thông tin, tuyên truyền.

Đồng thời, Trung tướng Bùi Quốc Oai cũng kỳ vọng các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhiều hơn nữa sự nỗ lực cố gắng, tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam; tuyên truyền về công tác dân vận của Cảnh sát biển nhất là Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hạnh Tĩnh

Theo Đại tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam, năm 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, triển khai thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bảo đảm đưa tin sát, đúng, khách quan, kịp thời, góp phần định hướng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trên từng địa bàn; cụ thể hóa hình thức, nội dung, thể loại, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền.

Trong năm 2023, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức cho 600 lượt phóng viên các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương đi thực tế các hoạt động của lực lượng; xây dựng và phát sóng 1.750 tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động của lực lượng, nội dung tập trung vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: sẵn sàng chiến đầu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; phòng, chống khai thác IUU; kết quả tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và giúp đỡ nhân dân địa phương; kết quả thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại các địa phương; kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”; công tác đối ngoại quốc phòng và kỷ niệm 25 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển (28/8/1998 - 28/8/2023)… Qua đó, kịp thời thông tin, truyền tải hình ảnh về kết quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đến với Nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài; tạo sự đồng tình, ủng hộ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương và nhân dân; tuyên truyền gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Tiến sĩ Nguyễn Công Dũng - Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hạnh Tĩnh

Tại buổi gặp mặt, đại biểu các cơ quan báo chí đã nêu nhiều ý kiến tâm huyết, đề xuất các giải pháp để công tác tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển ngày càng đạt hiệu quả cao.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 22 tập thể, 38 cá nhân thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2023./.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực