Bồi đắp tình yêu biển, đảo cho chiến sĩ mới

Thứ ba, 19/03/2024 21:22
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Tối 19/3, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình biển, đảo cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 tại Tiểu đoàn 563 (Vùng 5 Hải quân). Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi đắp tình yêu biển, đảo cho chiến sĩ mới.
Quang cảnh Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các chiến sĩ mới đã được báo cáo viên của Vùng 5 Hải quân thông tin những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình trên các vùng biển nước ta hiện nay; vai trò của Hải quân nhân dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Binh nhì Nguyễn Ngọc Tình, Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 25, Tiểu đoàn 563 chia sẻ: “Trước khi nhập ngũ, thông qua báo, đài em cũng biết một số thông tin liên quan đến các vùng biển, đảo của nước ta. Tuy nhiên, những thông tin đó không đa dạng và có chiều sâu bằng các nội dung do cán bộ truyền đạt trong hội nghị hôm nay”.

Báo cáo viên của Vùng 5 Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo. 

Cùng chung cảm nhận, Binh nhì Dương Ngọc Hải, Chiến sĩ Trung đội 4, Đại đội 26, Tiểu đoàn 563 bộc bạch: “Những thông tin báo cáo viên cung cấp không chỉ đa dạng mà còn cô đọng, xúc tích, dễ hiểu. Điều đó, giúp chúng em dễ dàng tiếp thu nội dung, nâng cao nhận thức, làm cơ sở vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị”.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cầu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 5 Hải quân cho biết: “Hội nghị thông tin về tình hình biển, đảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi đắp tình yêu biển, đảo cho chiến sĩ mới. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên bộ đội khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”./. 

Tin, ảnh: Kiên Định - Vũ Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực