Cán bộ, công chức TP Hồ Chí Minh ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Thứ hai, 11/07/2022 22:37
(ĐCSVN) – Sáng 11/7, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh đóng góp ủng hộ 1 ngày lương vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” với tổng số tiền gần 550 triệu đồng.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại lễ phát động đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" .

Sáng 11/7, tại lễ chào cờ đầu tuần, Công đoàn cơ quan, các Ban Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức phát động cán bộ, công chức, người lao động đóng góp 1 ngày lương ủng bộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP Hồ Chí Minh năm 2022.

Cùng tham dự và hưởng ứng đợt vận động đóng góp Quỹ có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND cùng tham dự.

Sáng cùng ngày, tại lễ chào cờ đầu tuần, Cơ quan Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh đã phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp 1 ngày lương ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP Hồ Chí Minh trong năm 2022.

Sau lễ phát động, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh đóng góp ủng hộ 1 ngày lương vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” với tổng số tiền gần 550 triệu đồng.

Bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là một nội dung đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Những năm qua, với vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước, Thành phố đã thể hiện sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm của mình để tổ chức nhiều hoạt động, công trình ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tại các vùng biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn của Tổ quốc./.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực