“Cực bắc Hà Giang và Biển đảo Việt Nam”

Thứ tư, 13/04/2022 17:31
(ĐCSVN) - Triển lãm tranh, ảnh “Cực bắc Hà Giang và Biển đảo Việt Nam” trưng bày 43 bức tranh về Trường Sa, Nhà giàn DK1, 33 lá cờ Tổ quốc đã từng tung bay ở 33 đảo thuộc quần đào Trường Sa, nhiều hiện vật, sách về biển đảo; 200 bức ảnh về thiên nhiên, con người ở Cao nguyên đá Hà Giang của các em học sinh huyện Mèo Vạc.

Từ ngày 13-14/4, tại sân vận động trung tâm huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn phối hợp Phòng Văn hóa Thông tin, Huyện đoàn Mèo Vạc tổ chức triển lãm tranh, ảnh “Cực bắc Hà Giang và Biển đảo Việt Nam”.

 Các đại biểu tham quan triển lãm (Ảnh: Báo Văn hóa)

Triển lãm lần này trưng bày 43 bức tranh về Trường Sa, Nhà giàn DK1, 33 lá cờ Tổ quốc đã từng tung bay ở 33 đảo thuộc quần đào Trường Sa, nhiều hiện vật, sách về biển đảo; 200 bức ảnh về thiên nhiên, con người ở Cao nguyên đá Hà Giang của các em học sinh huyện Mèo Vạc.

Trong khuôn khổ triển lãm, các đại biểu được thưởng thức tiết mục đồng diễn xếp hình bản đồ Việt Nam do các em học sinh huyện Mèo Vạc thực hiện.

Nhân dịp này, huyện Mèo Vạc cũng tiến hành trưng bày các sản vật, sản phẩm đặc trưng truyền thống của địa phương để giới thiệu tới đại biểu và du khách.

Thông qua triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật..., phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mèo Vạc lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

QH (T.H)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực