Cứu kịp thời 5 ngư dân bị chìm tàu ở Quảng Ngãi

Thứ hai, 13/11/2023 17:48
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Chiều 13/11, thông tin từ UBND thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một tàu cá cùng 5 ngư dân bị sóng đánh chìm khi đang trên đường vào cảng may mắn được tàu cá gần đó phát hiện, ứng cứu kịp thời.

Cụ thể, khoảng 7h sáng 13/11, tàu cá QNg 11213 TS do ông Huỳnh Thanh Long (thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng đang trên đường từ biển vào cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), bất ngờ bị sóng đánh chìm khi đi ngang qua khu vực biển gần hòn Bàn Thang (xã Tịnh Kỳ); trên tàu có 5 ngư dân.

Thời điểm tàu cá QNg 11213 TS bị chìm, tàu QNg 55098 TS do ông Nguyễn Thanh Tuấn (thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng ở gần đó phát hiện, đã tức tốc chạy đến tiếp ứng và cứu vớt 5 ngư dân gặp nạn đưa vào bờ an toàn; đồng thời trình báo với lực lượng chức năng.

Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ tiếp nhận thông tin, phối hợp với chính quyền địa phương tìm biện pháp cứu hộ tàu bị nạn theo quy định.

Tàu cá QNg 11213 TS bị sóng lớn đánh chìm ở khu vực cửa biển. (Ảnh: BP). 

Đến 9h cùng ngày, tàu cá địa phương đã phối hợp ra khu vực biển tàu cá bị chìm trục vớt tàu QNg 11213 TS và lai dắt vào bờ.

Được biết, tàu QNg 11213 TS xuất bến lúc 15h chiều 12/11, hành nghề khai thác mực gần bờ ở khu vực biển qua xã Tịnh Khê (thành phố Quảng Ngãi).

Thời tiết tại Quảng Ngãi hiện nay đang diễn biến phức tạp. Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi phát đi thông báo toàn tỉnh sẽ có mưa lớn từ chiều 13/11 và kéo dài đến hết ngày 17/11. Lượng mưa phổ biến 100mm - 300mm. Khu vực biển sẽ có sóng to gió lớn tăng dần trong những ngày tới.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi thông báo, yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với đợt mưa lớn này.

Người dân khu vực trũng thấp chủ động di chuyển tài sản lên cao; cử người túc trực theo dõi và di dời người dân khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn...

Thời điểm hiện tại, tuyến đường thủy từ cảng Sa Kỳ đi đảo Lý Sơn đã tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo cho phép tàu chở khách hoạt động trở lại./.

Nguyễn Thị Phượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực