Cứu nạn kịp thời thuyền viên gặp nạn trên biển

Thứ sáu, 29/04/2022 14:58
(ĐCSVN) – Nhờ được cấp cứu kịp thời, thuyền viên Lương Công Thức trú tại Núi Thành, tỉnh Quảng Nam gặp nạn trên biển đã bước đầu qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện địa phương.
 
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải cứu nạn kịp thời thuyền viên gặp nạn trên biển. Ảnh: TT

Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam ngày 29/4 cho biết: Lúc 16 giờ 00 phút ngày 28/4, tàu QNa 90039 TS do ông Lương Văn Cam, sinh năm 1972, thường trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng khi đang hành nghề trên biển thì có thuyền viên Lương Công Thức (sinh năm 1985) bị đau bụng dữ dội, nôn mửa, sốt (nghi đau ruột thừa). Trước tình thế trên thuyền trưởng đã đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Tiếp nhận tin báo nạn từ thuyền trưởng tàu QNa 90039 TS, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp cùng Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng kết nối thông tin đến Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng để tư vấn y tế từ xa cho tàu. Đồng thời, yêu cầu tàu lập tức ngưng hành nghề, hướng dẫn hải trình ngắn nhất để tàu chạy về đất liền, lập phương án cứu nạn và báo động cho đội tàu chuyên dụng sẵn sàng phương tiện triển khai nhiệm vụ.

Theo chẩn đoán của bác sỹ, bệnh nhân Lương Công Thức có thể bị viêm dạ dày cấp, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng nếu không được được cấp cứu khẩn cấp.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, lúc 19 giờ 50 phút ngày 28/4/2022 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ cứu nạn thuyền viên tàu QNa 90039 TS, cùng đi theo thực hiện nhiệm vụ có tổ bác sỹ của Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng.

Với tốc độ hành trình nhanh nhất, lúc 00 giờ 06 phút rạng sáng ngày 29/4/2022, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu QNa 90039 TS triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác triển khai cấp cứu tại chỗ và tiếp nhận bệnh nhân.

Đến 04 giờ 20 phút ngày 29/4, tàu SAR 412 đã đưa bệnh nhân về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ chức năng theo quy định. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã qua được cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện địa phương./.

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực