Cứu nạn thuyền viên bị tai biến khi đang lao động trên biển

Thứ tư, 25/08/2021 19:44
(ĐCSVN) – Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đã đưa thuyền viên Phạm Văn Liễu gặp nạn khi đang lao động trên biển về đến cầu cảng Hải đoàn 48, Quy Nhơn, Bình Định an toàn.
leftcenterrightdel
 Lực lượng hàng hải cứu nạn kịp thời thuyền viên bị tai biến khi đang lao động trên biển. Ảnh: TT

Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông - Vận tải) chiều ngày 28/8 cho biết:  Ngày 24/8, tàu QNa 91996 TS có 01 thuyền viên tên Phạm Văn Liễu (sinh năm 1974) bị liệt nửa người bên phải, không ăn uống được. Thuyền trưởng báo nạn tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm), yêu cầu trợ giúp khẩn cấp. Vị trí của tàu QNa 91996 TS có tọa độ 13-36 Vĩ độ Bắc; 111-30 Kinh độ Đông (cách Quy Nhơn hơn 130 hải lý về phía Đông).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan liên quan, tiến hành tư vấn y tế cho tàu QNa 91996 TS, đồng thời yêu cầu tàu khẩn trương hành trình về nơi gần nhất là Quy Nhơn. Thông qua kết nối thông tin liên lạc khai thác các triệu chứng, bác sỹ 115 Đà Nẵng chẩn đoán bệnh nhân có khả năng bị tai biến mạch máu não và có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được hỗ trợ kịp thời.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, vào lúc 21h50 ngày 24/8/2021, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 cùng Bác sỹ 115 rời cầu cảng Trung tâm tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Quy trình triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn được đảm bảo tuân thủ chặt chẽ theo phương án ứng phó phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sau hơn 10 tiếng hành trình xuyên đêm trên biển, đến 08h30 ngày 25/8/2021, tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNa 91996 TS và tiến hành tiếp nhận bệnh nhân trên biển. Tình trạng bệnh nhân lúc này được chẩn đoán liệt nửa người bên phải, nói chuyện khó khăn, chẩn đoán bị đột quỵ. Bác sỹ tiến hành chăm sóc và sơ cấp cứu cho bệnh nhân và cho tàu SAR 412 nhanh chóng chuyển hướng về Quy Nhơn.

Vào lúc 12h15 cùng ngày, tàu SAR 412 đã đưa thuyền viên Phạm Văn Liễu về đến cầu cảng Hải đoàn 48, Quy Nhơn, Bình Định. Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan, đặc biệt là Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thành phố Quy Nhơn huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị y tế tham gia tiến hành bàn giao thuyền viên theo đúng các quy định phòng dịch COVID-19./.

 

Bích Liên - Đoàn Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực