Đưa Tết sớm đến với các âu tàu, làng chài tại quần đảo Trường Sa

Thứ ba, 09/01/2024 21:12
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngày 09/01, Tàu 624 bắt đầu hải trình chở Đoàn công tác xuất phát đi chúc Tết và nắm tình hình các âu tàu, làng chài tại quần đảo Trường Sa. Đại tá Huỳnh Văn Đa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 129 làm Trưởng Đoàn công tác.
Thủ trưởng Đoàn công tác động viên các lực lượng trên Tàu 624.

Ngay từ sáng sớm ngày 09/01, những phần quà cuối cùng đã được chuyển lên tàu. Quà Tết năm nay ngoài lương thực, thực phẩm đặc trưng ngày Tết, Đoàn công tác còn mang theo nhiều loại cây hoa, các vật dụng trang trí. Công tác chuẩn bị cho Đoàn công tác được triển khai thực hiện chu đáo, đầy đủ nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ tại các âu tàu, làng chài, quân và dân các đảo trên Quần đảo Trường Sa tổ chức đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao. Đồng thời, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các âu tàu, làng chài sẵn sàng kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ bà con ngư dân trên biển trong thời tiết sóng gió lớn mùa cuối năm.

Theo kế hoạch trong chuyến hải trình ý nghĩa này, Đoàn công tác sẽ tổ chức thăm hỏi quân và nhân dân các âu tàu, làng chài tại Quần đảo Trường Sa. Đồng thời, cung cấp vật tư kỹ thuật, vật tư tuyên truyền nhằm giúp các âu tàu, làng chài có thêm điều kiện giúp bà con ngư dân.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đại tá Huỳnh Văn Đa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 129 cho biết: “Đây là hoạt động thường xuyên mỗi khi Tết đến, Xuân về, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong Hải đoàn đối với các lực lượng, các âu tàu, làng chài và nhân dân trên các đảo dịp Tết đến xuân về; kịp thời động viên, khích lệ các lực lượng khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024”./.

Tin, ảnh: Phạm Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực