Hơn 34,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Thứ sáu, 08/09/2023 12:37
(ĐCSVN) - Chương trình Giao lưu Nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 10 năm 2023 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố (HTV) tổ chức tối 7/9; đã vận động được hơn 34,2 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ cho Quỹ “Vì biển, đảo Quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.
Hoạt động giao lưu cùng các cán bộ, chiến sĩ Quân chủng hải Quân (Ảnh: Thuận Văn).

Tối 7/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây Quỹ “Vì biển đảo Quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”  lần 10, năm 2023.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2023 gồm các tiết mục ca nhạc với những bài hát, giai điệu về biển đảo, về tình yêu quê hương đất nước được trình bày với những ca sĩ, nghệ sỹ chuyên nghiệp đã từng đến với Trường Sa, các điểm đảo Tây Nam của Tổ quốc và chương trình biểu diễn của các chiến sĩ lực lượng biên phòng, Hải quân. 

Ngoài ra, thành phố còn có rất nhiều hoạt động khác hướng về biển, đảo: vận động “Hướng về biển đảo quê hương”, “Viết thư gửi lính đảo Trường Sa”, “Em yêu biển đảo Việt Nam”… Với chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc”, ngoài hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, ban tổ chức tiếp nhận sự đóng góp của tất cả các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu tổ quốc”.

Tại Chương trình giao lưu văn nghệ “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 10 năm 2023, đã có 171 cá nhân, tập thể đăng ký và chuyển tiền về TP Hồ Chí Minh với số tiền là hơn 34,2 tỷ đồng.

 Các tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại chương trình được chuẩn bị công phu, nội dung thể hiện gắn liền với biển đảo, quê hương, biên giới của Tổ quốc (Ảnh: Thuận Văn).

Phát biểu khai mạc, bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy Ban MTTQ VN TP Hồ Chí Minh cho biết: “Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” không chỉ là huy động nguồn lực cho Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” mà còn là một trong các hình thức tuyên truyền sinh động, củng cố và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân Thành phố về vị trí, vai trò của biên giới, biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Và đây cũng là dịp để báo cáo với đồng bào và nhân dân TP Hồ Chí Minh về những công trình, phần việc mang ý nghĩa nhân văn to lớn mà Hội đồng quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ triển khai thực hiện như: Chương trình “Vì Trường Sa xanh”, “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới”, “Ánh sáng vùng biên”, “Dân vận khéo - kết nối biên cương”, tổ chức các hoạt động an sinh nhân ngày hội: “Biên phòng toàn dân”, ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ngày hội “Quốc phòng toàn dân” …

Tại chương trình, bà Trần Kim Yến kêu gọi và mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, dân tộc - tôn giáo trên địa bàn TP, cùng kiều bào ta ở nước ngoài chung sức, chung lòng, cùng hướng về quân và dân vùng biên giới, biển, đảo Tổ quốc bằng những tình cảm và sự quan tâm, hỗ trợ, đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP.

Qua 9 lần tổ chức, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” đã tiếp nhận hơn 360 tỷ đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” và chi hơn 301 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân sống ở vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực