Lữ đoàn 167 tuyên truyền về biển, đảo cho hơn 1.000 lượt người

Thứ năm, 30/03/2023 11:41
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Sáng 30/3, tại thành phố Bạc Liêu, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 150 cán bộ Đoàn của tỉnh Bạc Liêu.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lai thông tin tuyên truyền cho cán bộ Đoàn của tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Văn Đường)

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Lai, Phó Chính ủy Lữ đoàn 167, đã thông tin đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên trên địa bàn về tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay và kết quả nhiệm vụ xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc.

Trước đó, Đoàn công tác Lữ đoàn 167 cũng đã thực hiện nội dung tuyên truyền biển, đảo cho hơn 200 cán bộ chủ chốt của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho hơn 800 học sinh của các trường: THPT Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; THPT Lê Thị Riêng, huyện Hòa Bình; THPT Lê Văn Đẩu, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

 Hướng dẫn thông tin tuyển sinh cho học sinh Trường THPT Lê Thị Riêng, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Văn Đường)

Tại các trường, Báo cáo viên của Lữ đoàn 167 cũng đã thông tin tới giáo viên, học sinh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo; tình hình biển, đảo Việt Nam hiện nay; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; khái quát về Học viện Hải quân và những điều cần biết để trở thành sĩ quan Hải quân; về quy chế tuyển sinh vào Học viên Hải quân năm 2023; các chế dộ, chính sách đối với học viên và các lực lượng phục vụ trong Quân chủng Hải quân…

Thông qua hoạt động tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực đã góp phần tạo sự gắn bó giữa tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Sóc Trăng với Quân chủng Hải quân và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc./.

Hoàng Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực