Nghĩa tình Chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2024 ở Hậu Giang

Thứ tư, 03/01/2024 17:30
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Trong 11 năm qua, Chương trình “Xuân Trường Sa” đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các doanh nghiệp, cá nhân trong chăm lo cho các gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hải quân, đặc biệt là các em học sinh...
Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao biểu trưng tài trợ 250 triệu đồng cho điểm Trường Vàm Đinh thuộc Trường Tiểu học Tân Phú 1. (Ảnh: CM)

Nhân dịp đón Năm mới 2024, trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Trường Sa” lần thứ 12 năm 2024, ngày 3/1/2024, tại điểm Trường Vàm Đinh thuộc Trường Tiểu học Tân Phú 1, xã Tân Phú, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam trao kinh phí tu sửa trường, trang thiết bị học tập và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang; Nguyễn Công Dũng, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Công Dẫn - Phó Vụ trưởng, Cơ quan thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang.

Theo đó, Ngân hàng Vietcombank tài trợ 250 triệu đồng để tu sửa trường học và trang thiết bị học tập bao gồm: máy vi tính, ti vi… cho điểm Trường Vàm Đinh thuộc Trường Tiểu học Tân Phú 1, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tài trợ cho 60 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Chương trình “Xuân Trường Sa” được Ban Tuyên giáo Trung ương giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thường niên (từ năm 2013). Trong 11 năm qua, Chương trình “Xuân Trường Sa” đã nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp, cá nhân trong công tác chăm lo cho các gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Hải quân, đặc biệt là các em học sinh, thế hệ tương lai của đất nước. Chương trình “Xuân Trường Sa” cũng là cầu nối những tấm lòng hảo tâm, qua đó thể hiện sự tri ân sâu sắc, với những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy chia sẻ: Thời gian qua, Chương trình đã trao tặng hàng trăm căn nhà, hỗ trợ sửa chữa nhiều điểm trường, tặng hàng nghìn sổ tiết kiệm tình nghĩa và hàng vạn suất học bổng giúp các em học sinh vượt qua khó khăn để đến trường. Và hôm nay, tiến hành trao tại điểm Trường Vàm Đinh thuộc Trường Tiểu học Tân Phú 1, đồng chí cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, thị xã Long Mỹ, xã Tân Phú trong thời gian qua đã cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai các công việc, để thực hiện tốt các hạng mục tu sửa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho điểm Trường Vàm Đinh. Đồng thời, cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chương trình, để ngày càng có nhiều điểm trường khang trang, nhiều phần quà trao tặng đến các em học sinh…

Đồng chí Phan Xuân Thủy nhắn nhủ: Những suất học bổng và quà tặng mà các em học sinh nhận được có ý nghĩa thiết thực, góp phần tiếp sức, động viên, khích lệ các em vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: 20 năm qua, Hậu Giang luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, với hàng chục nghìn căn nhà được xây dựng cũng như những phần quà trao tặng hộ nghèo trong các dịp lễ, tết. Đến nay, toàn tỉnh có trên 83% trường đạt chuẩn quốc gia. Xã Tân Phú là địa bàn kháng chiến gian khổ, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Vì vậy, được sự chia sẻ của các tổ chức, cá nhân hôm nay đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho nhà trường…

Đồng chí Phạm Văn Thắng, Phụ trách Hội Đồng thành viên, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin: Tại Hậu Giang, trong đợt cuối năm 2023 vừa qua, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 12.340 bản sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 21.030 bản sách giáo khoa cho tủ sách dùng chung của các nhà trường trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá gần 600 triệu đồng và 120 triệu đồng học bổng (Nhà xuất bản giáo dục và Công ty Sách Thiết bị giáo dục Cửu Long) đã trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tốt. Trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Trường Sa” lần thứ 12, đây cũng là tấm lòng của cán bộ, công nhân viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục đồng hành, chia sẻ một phần khó khăn với các em; chúc các em vượt mọi khó khăn, học tập tốt để sau này trở thành công dân tốt của đất nước.

Tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Đạt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú 1 cảm ơn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Ngân hàng Vietcombank đã dành những nghĩa cử cao đẹp nhất, những điều tốt đẹp nhất đến với những học sinh nghèo. Chúc cho các em học sinh tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học và hy vọng với suất học bổng này sẽ tiếp sức để các em tiếp tục với ước mơ đến trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của Chương trình:

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Chương trình. 
Đồng chí Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang phát biểu chia sẻ tại Chương trình.
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh nghèo.
 Quang cảnh Chương trình.
Đồng chí Phan Xuân Thủy trao học bổng cho các em học sinh nghèo điểm Trường Vàm Đinh thuộc Trường Tiểu học Tân Phú 1.
Đồng  chí Trần Văn Huyến trao học bổng cho các em học sinh nghèo huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trao học bổng cho các em  học sinh nghèo huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Lãnh đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh nghèo.
Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh. 


 

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực