Nhân lên lòng tự hào về truyền thống của Quân chủng Hải quân

Thứ năm, 08/06/2023 09:43
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Cuộc thi tìm hiểu “50 năm chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường” do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức đã tạo ra sân chơi trí tuệ mang đậm tính giáo dục; giúp cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp toàn Vùng hiểu rõ hơn về chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường; Từ đó, nhân lên lòng tự hào và củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Thực hiện kế hoạch của Cục Chính trị Quân chủng Hải quân, thời gian qua Vùng 5 Hải quân đã tổ chức có hiệu quả Cuộc thi tìm hiểu “50 năm chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường”. Bám sát đặc điểm, nhiệm vụ của các đơn vị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt nhằm phát huy trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong tham gia Cuộc thi. Thông qua giao ban, hội ý, giao nhiệm vụ, sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt các tổ chức Đoàn, Hội đồng quân nhân,… đã giúp cán bộ, chiến sĩ thấy rõ mục đích, ý nghĩa chính trị của Cuộc thi. Nhờ vậy, Cuộc thi tìm hiểu “50 năm chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường” đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn Vùng.

 Trao đổi, thảo luận trong thực hiện bài dự thi.

Vinh dự được nhận giải Nhất của Cuộc thi, đồng chí Trung úy Nguyễn Đình Cường, Chính trị viên Tàu 527, Hải đội 512, Lữ đoàn 127 chia sẻ với chúng tôi: “Ngay sau khi Lữ đoàn phát động Cuộc thi, tôi đã tranh thủ thời gian nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, tài liệu, hình ảnh để xây dựng bài dự thi của mình. Tham gia Cuộc thi, tôi có cơ hội hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của Bộ đội Hải quân, nhất là tinh thần dũng cảm, gan dự, sáng tạo của các thế hệ cha anh đi trước, những người năm xưa đã làm nên chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường. Đó là động lực thôi thúc tôi tiếp tục nỗ lực, cố gắng công tác, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Được biết, Cuộc thi tìm hiểu “50 năm chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường” do Bộ Tư lệnh Vùng 5 tổ chức trong thời gian từ ngày 13/4 đến 25/5/2023. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng. Nội dung thi gồm 5 câu hỏi, tập trung vào các hoạt động của quân và dân ta trong chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường. Nét nổi bật là với cả 3 hình thức: Thi viết tự luận; trình bày bằng định dạng PDF và trình bày dưới dạng video, đều nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, các lực lượng. Tính chung, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng đã có trên 1.200 bài dự thi. Nhiều bài dự thi đã được đầu tư công phu, bảo đảm tốt cả yêu cầu về thẩm mỹ và nội dung; thể hiện ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc của người dự thi. Đặc biệt, các bài dự thi dưới dạng video đã được thực hiện một cách sinh động, hấp dẫn, mang tính trực quan cao. Đây đồng thời cũng là những tư liệu có ý nghĩa phục vụ cho công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống tại các cơ quan, đơn vị.

 Đại tá Nguyễn Hữu Thoan, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích cao.

Khép lại Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao Giải nhất cho Lữ đoàn 127, giải Nhì cho Lữ đoàn 175, giải Ba cho Tiểu đoàn 553. Về cá nhân, giải Nhất: Trung úy Nguyễn Đình Cường, Chính trị viên Tàu 527, Hải đội 512, Lữ đoàn 127; giải Nhì: Thượng úy Lê Quốc Nhân, Chính trị viên Tàu 261, Hải đội 515, Lữ đoàn 175; đồng giải Ba: Thượng uý Phạm Văn Mạnh, Chính trị viên Đại đội 83, Tiểu đoàn 553 và Trung uý Nguyễn Đình Mạnh, Trưởng ngành Cơ điện Tàu 253, Hải đội 512, Lữ đoàn 127.

Theo đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thoan, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân, quá trình tổ chức Cuộc thi, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, phát động, triển khai cuộc thi nghiêm túc, chặt chẽ; cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo, sưu tầm nội dung, tài liệu, video, tranh ảnh, tạo ra nhiều bài thi chất lượng, mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc. Trong đó, thành công lớn nhất của Cuộc thi đó là đã tạo ra sân chơi trí tuệ mang đậm tính giáo dục; giúp cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp toàn Vùng hiểu rõ hơn về vị trí chiến lược, tầm vóc, ý nghĩa, những bài học quý giá của chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường; sự hy sinh, đóng góp to lớn của quân và dân ta nói chung, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Từ đó, nhân lên lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội, Quân chủng Hải quân và củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mỗi quân nhân.

Có thể thấy, với cách tổ chức đồng bộ, Cuộc thi tìm hiểu “50 năm chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường” ở Vùng 5 Hải quân đã thực sự lan tỏa sâu rộng. Thành công từ việc tổ chức Cuộc thi không chỉ giúp nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lòng tự hào của cán bộ, chiến sĩ mà còn trở thành động lực, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng./.

Bài, ảnh: Phạm Minh Hà - Đỗ Tiến Trường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực