Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm chủ quyền của Việt Nam

(ĐCSVN) - Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982
Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt đợt cao điểm chống khai thác IUU
Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt đợt cao điểm chống khai thác IUU
(ĐCSVN) - Chiều 23/4, tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai...
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
(ĐCSVN) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số...
Phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo hấp dẫn
Phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo hấp dẫn
(ĐCSVN) - Trải qua hàng triệu năm hoạt động kiến tạo địa chất tự nhiên, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngày nay sở hữu nhiều kỳ quan thiên nhiên...
Vùng 2 Hải quân kịp thời hỗ trợ tàu cá bị hỏng máy
Vùng 2 Hải quân kịp thời hỗ trợ tàu cá bị hỏng máy

(ĐCSVN) – Ngày 01/4, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ tàu cá BTh96313TS bị hỏng máy chính và trôi dạt trên biển. Thời điểm bị nạn, trên tàu có 8 ngư dân. Sau khi được cán bộ, nhân viên tàu 953 hỗ trợ khắc phục sự cố hỏng máy, tàu cá BTh96313TS đã tiếp tục hoạt động khai thác hải sản.

Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo tại các tỉnh Tây Nguyên
Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo tại các tỉnh Tây Nguyên

(ĐCSVN) - Ngày 30/3, tại tỉnh Kon Tum, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2023 với Ban Tuyên giáo các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông và ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện năm 2024.

Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2024
Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2024

(ĐCSVN) – Những ngày qua, không khí tại khu vực biển phường Nại Hiên Đông và các phường ven biển quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) khá rộn ràng, tất bật bởi các hoạt động chuẩn bị cho Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2024 (dự kiến sẽ diễn ra từ 28/3/2024 đến 31/3/2024).

Kiểm ngư đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Kiểm ngư đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

(ĐCSVN) - 10 năm qua, với chức năng, nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản; đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình trên biển; tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ ngư dân, tập thể cán bộ, kiểm ngư viên Chi đội Kiểm ngư số 4 đã luôn luôn đề cao trách nhiệm, thực sự là “điểm tựa vững chắc” để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Lữ đoàn 162 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu
Lữ đoàn 162 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu

(ĐCSVN) - Qua kiểm tra, các hải đội, tàu trực thuộc đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Hải quân; hoàn thành tốt 100% nội dung huấn luyện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Cán bộ, chiến sĩ nắm chắc kiến thức và thuần thục thao tác thực hành. Nhìn chung, các hải đội, tàu chiến đấu trực thuộc Lữ đoàn 162 đã tập trung huấn luyện tốt ngay từ tuần đầu, tháng đầu.

Sức trẻ ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân
Sức trẻ ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân

(ĐCSVN) - Với những việc làm thiết thực, "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh" của cán bộ, đoàn viên Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân đã trực tiếp nâng cao ý thức xây dựng, bảo vệ cảnh quan, môi trường đơn vị “chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”; góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục & đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác của Nhà trường...

Cô Tô – Viên ngọc giữa biển trời Đông Bắc
Cô Tô – Viên ngọc giữa biển trời Đông Bắc

(ĐCSVN) - Từ một huyện đảo khó khăn nhất nước, đến nay Cô Tô (Quảng Ninh) đã có sự thay đổi ngoạn mục với bóng dáng của một đô thị biển hiện đại. Hành trình 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, Cô Tô đã “vượt sóng” bước đi vững chắc trên vùng biển, đảo Đông Bắc đầy gió, sóng. Cô Tô đã trưởng thành và hiên ngang tỏa sáng như viên ngọc giữa biển trời Đông Bắc.

Sôi nổi Hội thi báo tường ở Vùng 5 Hải quân
Sôi nổi Hội thi báo tường ở Vùng 5 Hải quân

(ĐCSVN) - Hội thi báo tường và bình báo tường của Vùng 5 Hải quân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, khát vọng của tuổi trẻ, cổ vũ, động viên bộ đội phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Lá thư DK - Niềm tự hào tình yêu biển đảo
Lá thư DK - Niềm tự hào tình yêu biển đảo

(ĐCSVN) – Với những cảm xúc dạt dào và tình yêu dành cho những người lính đảo, nhạc sĩ - ca sĩ Lê Anh Tuấn đã sáng tác và vừa cho ra mắt MV “Lá thư DK” - một ca khúc được viết trong thời gian anh cùng các chiến sĩ hải quân ra thăm, tặng quà, chúc Tết các chiến sĩ nhà giàn DK1.

Bồi đắp tình yêu biển, đảo cho chiến sĩ mới
Bồi đắp tình yêu biển, đảo cho chiến sĩ mới

(ĐCSVN) - Tối 19/3, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình biển, đảo cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 tại Tiểu đoàn 563 (Vùng 5 Hải quân). Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi đắp tình yêu biển, đảo cho chiến sĩ mới.

Vùng 2 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
Vùng 2 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

(ĐCSVN) - Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành với muôn vàn khó khăn, thử thách, có cả những mất mát, hy sinh, nhưng bằng ý chí, nghị lực của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” với tình yêu biển, đảo tha thiết, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn để làm chủ vùng biển và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng huấn luyện ở Lữ đoàn 162
Nâng cao chất lượng huấn luyện ở Lữ đoàn 162

(ĐCSVN) - Chuẩn bị cho huấn luyện năm 2024, cán bộ, nhân viên Lữ đoàn 162 đã hoàn thiện nhiều mô hình, phần mềm mô phỏng, phim minh họa phục vụ cho công tác huấn luyện như: Mô phỏng Hệ thống truyền tiếp đạn pháo; mô phỏng nguyên lý hoạt động tổ hợp chỉ lệnh nhiên liệu; mô hình quy trình khởi động động cơ Tuabin, mô hình máy điều khiển bắn tên lửa trên tàu trên tàu Hộ vệ tên lửa Gepad 3.9; mô hình hệ thống ra đa…

Tuyên truyền biển, đảo và tư vấn tuyển sinh quân sự cho hơn 5 000 giáo viên, học sinh
Tuyên truyền biển, đảo và tư vấn tuyển sinh quân sự cho hơn 5.000 giáo viên, học sinh

(ĐCSVN) - Hơn 5.000 giáo viên, học sinh đến từ 04 trường THPT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phổ biến sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giới thiệu khái quát những chiến công, thành tích, sự phát triển lớn mạnh của Quân chủng Hải quân...

“Ngày Chủ nhật xanh” của tuổi trẻ Chi đội Kiểm ngư số 4
“Ngày Chủ nhật xanh” của tuổi trẻ Chi đội Kiểm ngư số 4

(ĐCSVN) - Sáng 17/3, tại Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 4 tổ chức thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”. Đây là một trong những hoạt động của tuổi trẻ Chi đội nhằm tuyên truyền, cổ động, chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chi đội (28/3/2014 - 28/3/2024).

Nhân lên niềm tự hào về truyền thống ở chiến sĩ mới
Nhân lên niềm tự hào về truyền thống ở chiến sĩ mới

(ĐCSVN) - Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, những năm qua, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân đã vận dụng linh hoạt công tác giáo dục truyền thống của đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho chiến sĩ mới.

Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân hưởng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2024
Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân hưởng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2024

(ĐCSVN) - Hưởng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2024, với tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân đã tổ chức tu sửa, củng cố khuôn viên doanh trại; chăm sóc bồn hoa, cây cảnh; tổng dọn môi trường cơ quan, đơn vị; phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn; vệ sinh hơn 2,5 km đường giao thông, bờ biển trên địa bàn đóng quân;…

Hội thảo Các vấn đề pháp lý, kỹ thuật về Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế về biến đổi khí hậu
Hội thảo Các vấn đề pháp lý, kỹ thuật về Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế về biến đổi khí hậu

(ĐCSVN) - Từ 16-17/3/2024, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Chính phủ Cộng hòa Vanuatu tổ chức Hội thảo Các vấn đề pháp lý, kỹ thuật về Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế về biến đổi khí hậu. Tham dự hội thảo gồm đại diện các cơ quan Việt Nam, đại diện chính phủ các quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, giới học giả và luật sư quốc tế.

“Thúc đẩy kết nối trên biển – Tăng cường gắn kết toàn cầu”
“Thúc đẩy kết nối trên biển – Tăng cường gắn kết toàn cầu”

(ĐCSVN) - Đối thoại Biển lần thứ 12 gồm bốn phiên thảo luận về các nội dung: Đảm bảo các tuyến hành lang đường biển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược trên biển ở thế giới và khu vực gia tăng; Cảng biển thông minh bền vững – xu thế không đảo ngược trong nền kinh tế xanh; Kết nối hạ tầng trên biển trong thời đại công nghệ số hoá; và Tìm kiếm những sáng kiến kết nối các hành lang xanh trên không gian biển.

Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tuyên bố xác lập đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ
Phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tuyên bố xác lập đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

(ĐCSVN) - Việt Nam cho rằng quốc gia ven biển cần tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) khi xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, bao gồm quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế, phù hợp với UNCLOS 1982.

Tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ, đảng viên Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ, đảng viên Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Nhằm thông tin kịp thời tình hình biển, đảo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, sáng 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 150 cán bộ, đảng viên Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thành phố.

Tập trung thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến sĩ mới
Tập trung thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến sĩ mới

(ĐCSVN) - Sáng 12/3, Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung tâm Huấn luyện. Cùng đi có Đại tá Ngô Duy Đỗ, Phó Tham mưu trưởng Vùng và các cơ quan chức năng của Vùng 4 Hải quân.

“Ngày Chủ nhật xanh” của tuổi trẻ Vùng 3 Hải quân
“Ngày Chủ nhật xanh” của tuổi trẻ Vùng 3 Hải quân

(ĐCSVN) - Với sự tham gia của gần 2.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng 3 Hải quân và đoàn viên thành niên đơn vị kết nghĩa, “Ngày Chủ nhật xanh” đã trực tiếp góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân nâng cao ý thức, trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường.