Quân chủng Hải quân đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn lực

Thứ ba, 19/12/2023 22:13
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngày 19/12, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền biển, đảo (TTBĐ) và thu hút nguồn lực (THNL) năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân, Trưởng Ban chỉ đạo công tác TTBĐ và THNL Quân chủng Hải quân chủ trì Hội nghị.
 Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác TTBĐ và THNL. Các cơ quan, đơn vị đã linh hoạt triển khai nhiều hình thức với những nội dung thiết thực góp phần cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về tình hình trên biển; kết hợp chặt chẽ giữa các hình thức, phương pháp tuyên truyền với hoạt động thực tiễn, góp phần giáo dục, động viên bộ đội giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hơn 350 buổi tuyên truyền cho hơn 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, tăng 50 buổi và tăng 5.000 lượt người tham gia so với năm 2022; phối hợp với các địa phương tổ chức 600 buổi nói chuyện thời sự với gần 250.000 lượt người tham gia; cấp phát 30.000 tờ tranh và 15.000 tài liệu tuyên truyền.

Quân chủng cũng đẩy mạnh TTBĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng với 1.200 lượt phóng viên đi thâm nhập thực tế, đăng hơn 9.760 tin, bài, ảnh, phóng sự tăng hơn 1.500 tin, bài so với năm 2022. Báo Hải quân Việt Nam biên tập, xuất bản và phát hành các ấn phẩm phục vụ các nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Quân chủng đạt chất lượng tốt; đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, thông tin tuyên truyền kịp thời, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo và các hoạt động, sự kiện nổi bật của Quân chủng…

Công tác THNL cũng được các cơ quan, đơn vị đặc biệt quan tâm như phát tài liệu, tranh tuyên truyền cho các trường đại học, THPT trong cả nước; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tư vấn tuyển sinh trên VOV1 hay trang web của Học viện Hải quân...

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân kết luận Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận về những hạn chế, bất cập và đề xuất một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác TTBĐ và THNL cần tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển, đảo; tuyên truyền về những tấm gương tiêu biểu, điển hình về ý chí quyết tâm của bộ đội Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ; cung cấp thông tin định hướng dư luận khi có những diễn biến phức tạp trên biển; thông tin kịp thời về kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và các hoạt động kinh tế biển…

Năm 2024, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn lực Quân chủng Hải quân thống nhất 4 nhiệm vụ và 9 giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn lực Quân chủng Hải quân. Trong đó, tập trung tuyên truyền nội dung Nghị quyết TW8 Khóa XIII, Tuyên truyền 80 năm kỷ niệm Quân đội nhân dân Việt Nam, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam… Các cơ quan, đơn vị cần chú trọng việc phân công báo cáo viên; cần tăng cường nội dung tuyên truyền cho hạ sĩ quan, binh sĩ; tuyên truyền những chính sách mới để thu hút ngày càng đông đảo học sinh, sinh viên vào học tập, công tác trong Quân chủng Hải quân. Cơ quan thường trực tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, tham mưu cho Ban chỉ đạo có sự điều chỉnh phân công địa bàn cho các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng tuyên truyền biển, đảo năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên biểu dương những kết quả đạt được của công tác TTBĐ và THNL năm 2023. Đồng chí Phó Chính ủy Hải quân yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị cần khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra và quán triệt nghiêm các nội dung, giải pháp chủ yếu trong báo cáo trung tâm; bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác TTBĐ và nhiệm vụ của Quân chủng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền góp phần lan tỏa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ - Người Chiến sĩ Hải quân", bổ sung nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Đặng Tùng – Lê Tiến Bình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực