Quân chủng Hải quân thực hiện tốt công tác kỹ thuật

Thứ năm, 04/01/2024 21:16
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Năm 2023, ngành kỹ thuật Hải quân luôn đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, bám sát đơn vị, triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác kỹ thuật, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
 Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Duy Khánh).

Ngày 4/1, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kỹ thuật năm 2023. 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân. Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì Hội nghị.

Nội dung báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2023, ngành kỹ thuật Hải quân luôn đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, bám sát đơn vị, triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác kỹ thuật, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Các cơ quan, đơn vị đã bảo đảm an toàn kho tàng, nhà máy, trạm, xưởng; bảo đảm kỹ thuật cho tàu, xe, máy bay, trang bị kỹ thuật cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Toàn ngành tham gia diễn tập, các hội thi, hội thao chuyên ngành đều đạt thành tích cao, được các cấp khen thưởng; hoàn thành các chỉ tiêu công tác kỹ thuật theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành kỹ thuật cũng còn tồn tại một số hạn chế như: Triển khai nhân rộng mô hình thực hiện tàu chính quy mẫu mực chưa toàn diện; công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các đơn vị chưa khắc phục triệt để... 

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận tập trung đánh giá các kết quả đạt được, đồng thời đưa ra các giải pháp giải quyết những tồn tại, yếu kém trong thời gian tới.

Năm 2024, toàn ngành kỹ thuật Hải quân tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ lệnh của trên, bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các nhiệm; hoàn thành sáp nhập cơ quan hậu cần - kỹ thuật các cấp trong Quân chủng. Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tiếp nhận trang bị kỹ thuật mới và tập trung thực hiện chương trình hiện đại hóa, sửa chữa, đồng bộ vũ khí trang bị; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật cho các đối tượng…

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Duy Khánh).

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà nhấn mạnh: Ngành kỹ thuật tiếp tục triển khai chương trình hợp tác bảo đảm kỹ thuật với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và ngoài quân đội; đẩy mạnh chương trình sản xuất vật tư kỹ thuật theo nguồn Đề án 324 do Tổng cục Kỹ thuật là cơ quan thường trực để từng bước tiến tới tự chủ nguồn vật tư.

Nhà máy X52 đẩy nhanh tiến độ làm chủ về sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa tàu ngầm kilo và phát huy liên danh với các đối tác đang thực hiện. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” và 2 đột phá của ngành kỹ thuật Hải quân "Xây dựng nề nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật"; duy trì nền nếp bảo quản dự phòng, kiểm sửa định kỳ kỹ thuật; phát huy vai trò của các hội thi, hội thao.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ huy, quản lý điều hành công tác kỹ thuật và thực hiện tốt nhiệm vụ sáp nhập cơ quan hậu cần - kỹ thuật đi vào hoạt động hiệu quả, đúng với yêu cầu của trên…

Cũng tại Hội nghị, Quân chủng Hải quân đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2023./.

Lê Tiến Bình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực