Sôi nổi Hội thi báo tường ở Vùng 5 Hải quân

Thứ bảy, 23/03/2024 08:44
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Hội thi báo tường và bình báo tường của Vùng 5 Hải quân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, khát vọng của tuổi trẻ, cổ vũ, động viên bộ đội phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Ngày 22/3, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội thi báo tường và bình báo tường chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024). Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo.

Hội thi được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (Phú Quốc) đến điểm cầu các đơn vị trực thuộc Vùng đóng quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tham gia Hội thi có 8 đội đến từ các cơ quan, đơn vị trong Vùng. Các đội thực hiện hai phần thi gồm: Thiết kế báo tường và bình báo tường.

 Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và đại biểu tham quan các đầu báo.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các cơ quan, đơn vị tham gia thi đã bám sát kế hoạch, quy chế, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Đối với phần thi thiết kế báo tường, các đội đã phát huy nội lực, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, cho ra đời nhiều sản phẩm đặc trưng, trực quan, sinh động, mang tính nghệ thuật cao. Nội dung trình bày phong phú, cân đối, hài hòa, sát với nhiệm vụ của đơn vị, có tính giáo dục tốt.

Phần thi bình báo tường, các đội đã nêu được hoàn cảnh ra đời, chủ đề, mục đích, ý nghĩa của đầu báo; truyền tải được nhiều thông điệp giàu ý nghĩa, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống của Quân đội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và những cống hiến, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chính uỷ vùng 5 Hải quân trao giải cho các đội đạt thành tích cao trong Hội thi.

Hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, khát vọng của tuổi trẻ, cổ vũ, động viên bộ đội phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các đội đạt kết quả cao.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cũng đã khen thưởng 5 tập thể và 3 cá nhân có thành tích cao trong Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chiến, lập lại hòa bình ở Đông Dương./.

Tin, ảnh: Kiên Định – Lê Tiến Bình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực