Tiếp nhận trên 12 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021

Thứ sáu, 19/03/2021 14:26
(ĐCSVN) – Tính từ ngày 3/2 đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã có 73 đầu mối cơ quan, đơn vị đăng ký và ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” với trên 12 tỷ đồng. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng,...
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao chứng nhận cho các đơn vị ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021.

Sáng 19/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội tổ chức tiếp nhận đợt 1 ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021.

Tính từ ngày 3/2 đến nay, đã có 73 đầu mối cơ quan, đơn vị đăng ký và ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” với trên 12 tỷ đồng. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng; Nhân dân và cán bộ quận Đống Đa ủng hộ 2 tỷ đồng; Nhân dân, cán bộ quận Bắc Từ Liêm ủng hộ 600 triệu đồng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội ủng hộ 127 triệu đồng…

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, trong năm vừa qua, cùng với cả nước, cán bộ và Nhân dân TP Hà Nội luôn hướng về biển đảo Trường Sa thân yêu với những hành động thiết thực, hiệu quả.

Từ năm 2009 tới nay, TP đã vận động được trên 380 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng các công trình nhà văn hóa đa năng, tặng các vận dụng thiết thực phục vụ đời sống sinh hoạt và làm việc của cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân trên đảo và Nhà giàn DK1. Sự xuất hiện của những công trình mang đậm dấu ấn, tình cảm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và quân dân Thủ đô tại huyện đảo Trường Sa góp phần nâng cao chất lượng sống của các chiến sỹ và người dân trên huyện đảo.

Năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2021. Mặc dù bối cảnh bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 và MTTQ Việt Nam các cấp đang thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhưng MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, các ban, ngành TP vẫn quyết tâm phấn đấu vận động ủng hộ đạt và vượt số tiền cao hơn so với kết quả năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cảm ơn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô đã tích cực triển khai, vận động, ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021. Đồng thời cho biết, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đoàn đại biểu TP Hà Nội đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, hỗ trợ đầu tư xây dựng 1 chương trình Nhà văn hóa đa năng thuộc quần đảo Trường Sa và các hoạt động “Vì biển, đảo Việt Nam”. Dự kiến thời gian đi thăm từ ngày 12/4-20/4.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao hỗ trợ cho lực lượng y, bác sỹ, cán bộ nhân viên tại một số Bệnh viên Trung ương và bệnh viện trên địa bàn TP. 

Để kịp có nguồn lực hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên quần đảo Trường Sa trước thời gian Đoàn công tác TP ra thăm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam mong muốn các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp triển khai tuyên truyền về ý nghĩa của việc ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2021; MTTQ Việt Nam cấp quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức hội nghị bàn giao tiến độ thực hiện, hoàn thành đợt vận động đạt kết quả, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp…; Cùng với đó, tiếp tục chung sức, đồng lòng, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 TP.

Cũng tại chương trình, nhằm động viên khích lệ đối với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã trao hỗ trợ 1.680 hộp sữa non cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương II và 10 đơn vị trực thuộc Sở Y tế./.

Trọng Toàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực