Tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương

Tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương

(ĐCSVN) - Ngày 20/09/2023 tại New York, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Hiệp định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, còn gọi là Hiệp định về Biển cả. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn.
“Tổ quốc bên bờ sóng”- Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước
“Tổ quốc bên bờ sóng”- Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước
(ĐCSVN)- Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Qua cuộc...
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển
(ĐCSVN) - Đối thoại là cơ hội trao đổi quan điểm và thực tiễn phát triển bền vững kinh tế biển và thúc đẩy hợp tác biển giữa Việt Nam và EU. Đẩy mạnh...
Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của UNCLOS
Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của UNCLOS
(ĐCSVN) - Là một quốc gia gắn liền với biển, là một thành viên có trách nhiệm của UNCLOS, Việt Nam luôn đề cao mục tiêu, tôn chỉ và các quy định của...
Vùng 4 Hải quân trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
Vùng 4 Hải quân trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

(ĐCSVN) - Trong số các đồng chí nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lần này có 01 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 02 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và 08 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Quảng Nam triển lãm tư liệu, hình ảnh và tuyên truyền biển, đảo
Quảng Nam triển lãm tư liệu, hình ảnh và tuyên truyền biển, đảo

(ĐCSVN) - Với chủ đề “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”, sáng 05/6 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, UBND huyện Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) tổ chức khai mạc triển lãm tư liệu, hình ảnh và tuyên truyền biển đảo.

Công bố Chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Công bố Chiến lược sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo

(ĐCSVN) – Việc công bố Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo là sự kiện có ý nghĩa, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển bền vững kinh tế biển; bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả, công bằng tài nguyên trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế - xã hội.

Hơn 200 đại biểu sinh viên ưu tú đến với Trường Sa
Hơn 200 đại biểu sinh viên ưu tú đến với Trường Sa

(ĐCSVN) - Vượt qua hành trình hơn 1.200 hải lý, tàu Kiểm ngư KN 290 sẽ đưa Đoàn công tác số 17 với khoảng hơn 200 đại biểu sinh viên ưu tú từ khắp mọi miền Tổ quốc đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1.

Huấn luyện giỏi, đoàn kết quân - dân tốt, sẵn sàng vì chủ quyền biển, đảo
Huấn luyện giỏi, đoàn kết quân - dân tốt, sẵn sàng vì chủ quyền biển, đảo

(ĐCSVN) - Huấn luyện giỏi, đoàn kết quân dân tốt, những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân đã luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các hoạt động đồng hành, hỗ trợ ngư dân, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

Cứu thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển
Cứu thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển

(ĐCSVN) – Ngay khi nhận được thông tin về tàu gặp nạn, lực lượng cứu nạn hàng hải đã phối hợp với các cơ quan y tế liên hệ trực tiếp với tàu, tiến hành tư vấn y tế cho cán bộ trên tàu chăm sóc thuyền viên gặp nạn, đồng thời yêu cầu tàu chuyển hướng khẩn cấp về Nha Trang.

Đưa ngư dân bị giảm áp do lặn sâu từ Trường Sa về đất liền điều trị
Đưa ngư dân bị giảm áp do lặn sâu từ Trường Sa về đất liền điều trị

(ĐCSVN) - Bệnh viện Quân y 175 vừa cho biết, rạng sáng nay (25/3), máy bay trực thăng EC225 mang số hiệu VN 8622 của Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) ​chở Tổ cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã kịp thời đưa bệnh nhân bị giảm áp do lặn sâu từ Trung tâm y tế Thị trấn Trường Sa về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Bắt giữ tàu chở 60 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc
Bắt giữ tàu chở 60 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc

(ĐCSVN) - Ngày 21/3, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu TG-94456TS chở khoảng 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng nội địa do đơn vị quản lý thuộc TP Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vùng 5 Hải quân học tập các nghị quyết của Quân ủy Trung ương
Vùng 5 Hải quân học tập các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

(ĐCSVN) - Thông qua Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp nêu trong các nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện nghị quyết ở cơ quan, đơn vị.

Quyết tâm giành kết quả cao trong mùa huấn luyện năm 2023
Quyết tâm giành kết quả cao trong mùa huấn luyện năm 2023

(ĐCSVN) - Những ngày này, tại thao trường, bãi tập, khu vực huấn luyện của các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân từ đất liền tới đảo xa, đâu đâu cũng tràn ngập khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm giành kết quả cao trong mùa huấn luyện năm 2023, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Chung sức ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU
Chung sức ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU

(ĐCSVN) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phát triển kinh tế biển tại Ninh Thuận
Phát triển kinh tế biển tại Ninh Thuận

(ĐCSVN) - Ninh Thuận là tỉnh có tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển kinh tế biển, làm giàu từ biển. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của kinh tế biển, Tỉnh uỷ, UBND và các ngành, địa phương trên địa bàn đã tập trung chỉ đạo, đưa kinh tế biển của tỉnh phát triển đúng với định hướng đặt ra.

“Huấn luyện giỏi” ở Trung đoàn Tàu ngầm 196
“Huấn luyện giỏi” ở Trung đoàn Tàu ngầm 196

(ĐCSVN) - Một mùa huấn luyện mới đã bắt đầu ở Trung đoàn Tàu ngầm 196 Hải quân. Không khí huấn luyện nghiêm túc, sôi nổi của những người lính trẻ biểu hiện rõ trên từng thao trường, bãi tập thông qua những khẩu lệnh gọn, rõ; những động tác huấn luyện dứt khoát, nhanh gọn, thuần thục… Toàn Trung đoàn quyết tâm giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Thừa Thiên Huế Trục vớt thành công tàu cá bị sóng đánh chìm
Thừa Thiên Huế: Trục vớt thành công tàu cá bị sóng đánh chìm

(ĐCSVN) – Liên quan đến vụ chìm tàu cá ở Thừa Thiên Huế, Trung tá Lê Văn Huy, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cho biết: Đến thời điểm hiện tại, chỉ trục vớt được phương tiện, còn người mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Vùng 2 Hải quân tập huấn công tác đảng, công tác chính trị năm 2023
Vùng 2 Hải quân tập huấn công tác đảng, công tác chính trị năm 2023

(ĐCSVN) - Sáng 21/2, tại thành phố Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 cho 200 đồng chí cấp ủy viên các cấp và đội ngũ cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị trong Vùng. Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.

Tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm TP Đà Nẵng
Tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm TP. Đà Nẵng

(ĐCSVN) - Chuyến thăm Đà Nẵng của tàu tuần tra thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Việt Nam - Nhật Bản hướng đến kỷ niêm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 75 năm thành lập lực Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và 25 năm thành lập Cảnh sát biển Việt Nam. Hoạt động này góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa chính phủ, nhân dân và lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước.

Ấm áp Tết xa nhà của những người lính trẻ
Ấm áp Tết xa nhà của những người lính trẻ

(ĐCSVN) - Tết đến xuân về là thời điểm mà mọi người đều mong muốn được cùng gia đình quây quần, sum họp sau một năm lao động, học tập, công tác. Tuy nhiên, tại Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân vẫn có những người lính trẻ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết. Họ đã góp phần tạo nên mùa xuân yên bình, vui tươi cho người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Tầm nhìn mới ở một cảng biển miền Trung
Tầm nhìn mới ở một cảng biển miền Trung

(ĐCSVN) – Mới đây, TP Đà Nẵng đã khởi công dự án “Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung” - 1 trong 7 dự án động lực của Thành phố; đồng thời cũng không ngoài mục tiêu tạo động lực, điểm nhất thúc đẩy để phát triển kinh tế biển bền vững.

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại đảo Bình Ba
Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại đảo Bình Ba

(ĐCSVN) - Đồng chí Chính ủy Vùng 4 Hải quân yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Trạm Ra đa 570 quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của Quân chủng, Vùng về công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ.

Sôi nổi Hội thi gói bánh chưng Xuân Quý Mão 2023
Sôi nổi Hội thi gói bánh chưng Xuân Quý Mão 2023

(ĐCSVN) - Hội thi gói bánh chưng Xuân Quý Mão 2023 là nhằm thực hiện tốt tiêu chuẩn, chế độ ăn thêm ngày Tết cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động thi đua trong toàn Lữ đoàn mừng Xuân Quý Mão năm 2023, mừng Đảng quang vinh, đất nước đổi mới.

Cấp cứu kịp thời 2 bệnh nhân nguy kịch trên đảo Cù Lao Chàm
Cấp cứu kịp thời 2 bệnh nhân nguy kịch trên đảo Cù Lao Chàm

(ĐCSVN) - Vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng Việt Nam đã tiếp cận được đảo Cù Lao Chàm, đưa 02 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch lên tàu cấp cứu tại chỗ và đưa về bờ cứu chữa.

Những chuyến hải trình ngày cận Tết
Những chuyến hải trình ngày cận Tết

(ĐCSVN) - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng cán bộ, nhân viên trên những con tàu của Chi đội Kiểm ngư số 4 vẫn tiếp tục vươn khơi, kiên trì bám biển thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường, tuyên truyền, giúp đỡ ngư dân. Trên những hải trình đó là không khí phấn khởi, vui tươi chuẩn bị đón Tết, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lắng đọng, sâu sắc Chương trình Xuân Trường Sa lần thứ 11
Lắng đọng, sâu sắc Chương trình "Xuân Trường Sa" lần thứ 11

(ĐCSVN) - Chương trình “Xuân Trường Sa” đã và đang ngày càng khẳng định bản sắc, uy tín và sức lan tỏa lớn gắn liền với thương hiệu của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam qua các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa... Đặc biệt, Chương trình đã trở thành cầu nối những tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đến với thân nhân và cán bộ, chiến sĩ nơi biển, đảo xa xôi.

20h10 tối nay phát sóng trực tiếp “Xuân Trường Sa 2023 trên VTV1
20h10' tối nay phát sóng trực tiếp “Xuân Trường Sa" 2023 trên VTV1

(ĐCSVN) - Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, tối 8/1, tại Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội (Hà Nội), sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Trường Sa" lần thứ 11 - năm 2023. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và các cơ quan hữu quan tổ chức.

Quy hoạch vùng bờ Công cụ giúp Việt Nam phát triển kinh tế biển xanh
Quy hoạch vùng bờ: Công cụ giúp Việt Nam phát triển kinh tế biển xanh

(ĐCSVN) – Theo các chuyên gia, việc quản lý bền vững các khu vực biển và ven biển là công cụ quan trọng giúp Việt Nam trong phát triển kinh tế biển xanh, thúc đẩy phát triển các ngành mới giúp tăng thu nhập và tạo công ăn việc làm. Đồng thời, đây cũng là cơ hội khai thác tiềm năng về năng lượng gió biển - nguồn năng lượng tái tạo quan trọng để đạt mục tiêu về khí hậu của Việt Nam.