Vùng 2 Hải quân gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thứ hai, 27/02/2023 20:23
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ghi nhận, biểu dương đội ngũ Quân y đã luôn nêu cao phẩm chất, y đức, tích cực chăm sóc sức khoẻ bộ đội, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân mong đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên Quân y trong Vùng tiếp tục luôn đoàn kết, giữ vững phẩm chất cao quý của người thầy thuốc, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm của toàn Vùng.
 Quang cảnh buổi gặp mặt.

Ngày 27/2, tại Thành phố Vùng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã gặp gỡ, chúc mừng đội ngũ Quân y các cơ quan, đơn vị khu vực Căn cứ Long Sơn nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Chủ nhiệm Quân y Vùng đã đọc thư chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân gửi cán bộ, nhân viên ngành Quân y Hải quân; ôn lại lại truyền thống ngành y.

 Đồng chí Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Chính ủy Vùng chúc mừng cán bộ, nhân viên Quân y Vùng 2 Hải quân.

Thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Chính ủy Vùng đã chúc mừng cán bộ, nhân viên ngành Quân y Vùng 2. Ghi nhận, biểu dương đội ngũ Quân y đã luôn nêu cao phẩm chất, y đức, tích cực chăm sóc sức khoẻ bộ đội, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân mong đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên Quân y trong Vùng tiếp tục luôn đoàn kết, giữ vững phẩm chất cao quý của người thầy thuốc, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, y đức, tích cực chăm sóc sức khoẻ bộ đội, bảo đảm quân số khoẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu và các nhiệm vụ trên biển, trên các nhà giàn DK1. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm của toàn Vùng; đáp ứng sự phát triển của Vùng, Quân chủng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Chính ủy Vùng yêu cầu mỗi cán bộ, y bác sĩ và nhân viên quân y phải là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn khắc sâu lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu”, thực sự “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, vững về y nghiệp”; tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn trong quản lý và chăm sóc sức khỏe bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng Vùng, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần vào thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Quang Đạo - Minh Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực