Vùng 4 hải quân khai mạc Hội thi thư viện năm 2023

Thứ ba, 06/06/2023 17:19
(ĐCSVN) - Hội thi thư viện, Phòng Hồ Chí Minh năm 2023 của Vùng 4 Hải quân có sự tham gia của 9 thư viện và 16 phòng Hồ Chí Minh. Hội thi là cơ sở để đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động của thư viện, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh trong toàn Vùng; từ đó tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính uỷ, chính trị viên, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động của thư viện, phòng Hồ Chí Minh.

Sáng 6/6, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Vùng 4 Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi thư viện, Phòng Hồ Chí Minh năm 2023. Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng, trưởng Ban tổ chức hội thi dự và chỉ đạo.

Đến với Hội thi, 9 thư viện và 16 phòng Hồ Chí Minh đại diện cho các đơn vị trong toàn Vùng sẽ thực hiện các nội dung: Thi nhận thức bằng hình thức trác nghiệm và tự luận; kỹ thuật sách, toạ đàm sách, video clip giới thiệu sách với chủ đề “Tuổi trẻ Vùng 4 Hải quân toả sáng nhân cách bộ đội Cụ Hồ”; giới thiệu phòng Hồ Chí Minh, truyền thanh nội bộ…

Quang cảnh lễ khai mạc Hội thi.

Bám sát chủ đề phần thi toạ đàm sách do Ban tổ chức xác định “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Các đơn vị lựa chọn những cuốn sách viết về truyền thống vẻ vang của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng, Vùng 4; sách viết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; câu chuyện về tấm gương điển hình tiên tiến và sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”… Để tham gia tọa đàm với 1 người dẫn chương trình và 3 diễn giả trong thời lượng 35 đến 40 phút, có tiết mục văn nghệ đan xen sát chủ đề.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng, trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Hữu Minh, phó Chính uỷ Vùng yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo nắm vững quy chế, đánh giá kết quả của từng tập thể, thí sinh; cơ sở vật chất, cách trang trí, sắp xếp thư viện, phòng Hồ Chí Minh… bảo đảm công tâm, chính xác. Quá trình chấm thi, chỉ rõ những điểm mạnh và hạn chế để các đơn vị có biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện, Phòng Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Thông qua Hội thi nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động của thư viện, phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh trong toàn Vùng. Qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Cấp uỷ, Chính uỷ, Chính trị viên, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đây là dịp trao đổi kinh nghiệm, củng cố nâng cao trình độ, kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác thư viện, Phòng Hồ Chí Minh thời gian tới.

Diễn ra đến hết ngày 12/6, Ban Tổ chức sẽ trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất trong Hội thi tại Lễ Bế mạc. Lựa chọn thư viện, Phòng Hồ Chí Minh có chất lượng tốt nhất tham gia Hội thi thư viện, Phòng Hồ Chí Minh cấp Quân chủng năm 2023./.

Tin, ảnh: Lê Ngọc - Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực