Vùng 5 Hải quân tập huấn công tác đảng, công tác chính trị năm 2023

Thứ hai, 06/02/2023 15:53
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Sáng 6/2, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảng, công tác chính trị năm 2023. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Vùng; cấp ủy viên các cấp và đội ngũ cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị trong Vùng.

Nội dung tập huấn gồm 8 chuyên đề: Các biện pháp quản lý tư tưởng quân nhân, phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng ở đơn vị cơ sở; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; một số giải pháp nâng cao chất lượng ra nghị quyết; một số nội dung trọng tâm trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật năm 2023; một số nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ; một số nội dung, hoạt động cơ bản của cấp ủy viên, chiến sĩ bảo vệ an ninh ở đơn vị cơ sở; một số nội dung cần quan tâm trong tổ chức thực hiện công tác chính sách ở đơn vị; một số nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tác chiến.

 Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh: Năm 2022, Thường vụ Đảng ủy Vùng, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cấp ủy viên, chính trị viên các cấp; góp phần đưa hoạt động của các cơ quan, đơn vị đi vào nền nếp, giữ vững định hướng chính trị, có chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, xây dựng đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Đồng chí Chính ủy Vùng yêu cầu các đại biểu tham dự tập huấn tập trung theo dõi, ghi chép đầy đủ nội dung trình bày của báo cáo viên. Tích cực trao đổi, thảo luận các biện pháp khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại đồng thời chủ động nghiên cứu, nắm chắc các nội dung mới, những vấn đề thực tiễn đặt ra làm cơ sở vận dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc Hội nghị, Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả đối với cán bộ tham gia tập huấn./.

Tin, ảnh: Văn Định - Nguyễn Thị Phượng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực