Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị

Thứ tư, 04/01/2023 09:27
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Năm 2022, Vùng 5 Hải quân đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, đối ngoại quốc phòng, tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển, đảo; làm tốt công tác dân vận, thông tin, tuyên truyền, cổ động, tuyên truyền biển, đảo...

Chiều 3/1, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2022. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo. Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 5 Hải quân phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các ý kiến tại Hội nghị đều thống nhất đánh giá, trong năm 2022, Vùng 5 đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, đối ngoại quốc phòng, tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; làm tốt công tác dân vận, thông tin, tuyên truyền, cổ động, tuyên truyền biển, đảo và chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Trong năm, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; nội bộ đoàn kết, thống nhất, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vùng được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 5 Hải quân biểu dương tinh thần, trách nhiệm và kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Vùng trong năm qua đồng thời lưu ý các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Chủ động tiến hành hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị; đột phá “Dự báo, nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội”; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới…

Cũng tại Hội nghị, Vùng 5 Hải quân đã tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 66 cá nhân có thành tích tốt trong năm 2022./.

Tin, ảnh: Trần Kiên - Phạm Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực