Đồng Nai: Tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi

Thứ ba, 20/12/2022 21:30
(ĐCSVN) - Ngày 20/12, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, sản xuất kinh doanh giỏi DTTS tiêu biểu tỉnh Đồng Nai lần thứ II năm 2022. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, cùng lãnh đạo các sở, ngành và 260 Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, đến dự và tặng hoa chúc mừng 

Theo ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, hiện Đồng Nai có gần 199.000 người thuộc 51 thành phần DTTS sinh sống, học tập và làm việc. Trong số này, nhân sĩ, trí thức DTTS có trên 1.000 người. Có 1.400 đảng viên, 1.100 chủ doanh nghiệp, khoảng 2.000 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi là người DTTS. Ngoài ra, có 204 cá nhân là Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Theo đó, Lễ tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, hộ sản xuất kinh doanh giỏi DTTS tiêu biểu tỉnh Đồng Nai lần thứ II, năm 2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, nhằm tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS và ghi nhận vị trí, vai trò, công lao đóng góp của người DTTS tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động, sản xuất, bảo vệ Tổ quốc.

Trong lần tổ chức thứ II này, có 260 Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi DTTS tiêu biểu, xuất sắc đã được tuyên dương khen thưởng. Cụ thể gồm: 70 cá nhân được UBND tỉnh trao tặng Bằng khen và 190 người được nhận tuyên dương của Ban Dân tộc tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã gửi lời chúc mừng, động viên, đồng thời đề nghị đội ngũ Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, hộ sản xuất người DTTS tiêu biểu tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao Bằng khen cho người DTTS tiêu biểu

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao Bằng khen cho người DTTS tiêu biểu

Song song đó, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đầu tư về mọi mặt để xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho vùng đồng bào DTTS. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể về vai trò, vị trí của đội ngũ Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi người DTTS trên địa bàn tỉnh trong sự nghiệp đổi mới…

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực