Phát huy vai trò người uy tín trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Mường Tè

Thứ bảy, 24/12/2022 14:21
(ĐCSVN)- Những năm gần đây, nhờ chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc bầu chọn những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền vận động gia đình, dòng họ và cộng đồng không di dịch cư tự do, không theo đạo trái pháp luật và chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo trên quê hương.
 


 

Bản Nậm Ngà cách trung tâm xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 40 km, giáp với huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Cả bản có 80 hộ, trên 368 nhân khẩu, 100% là dân tộc Mông, trong đó 41 hộ theo đạo tin lành với 200 nhân khẩu. Trình độ nhân thức của người dân còn nhiều hạn chế, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Điều kiện sản xuất phát triển kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Đây cũng là những nguyên nhân dẫn đến mất ANTT, đặc biệt là việc xâm canh xâm cư giữa bản Nậm Ngà với các hộ giáp ranh của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Trước tình hình trên, cấp uỷ, chính quyền xã Tà Tổng đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể xã vận động tuyên truyền nhân dân trong bản chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là đội ngũ đảng viên, người có uy tín vận động tuyên truyền gia đình, dòng họ và Nnân dân thực hiện tốt luật đất đai, không xâm canh xâm cư, luật bảo vệ và phát triển rừng.

Những con đường bê tông mới được làm nhờ sự hiến đất của người dân 

Ông Sùng Giống Tu, Bí thư Chi bộ bản Nậm Ngà, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè nói: Tôi thường xuyên tuyên truyền cho bà con nhân dân trong bản tập trung phát triển kinh tế, không được phá rừng làm nương nên mấy năm gần đây bà con được Nhà nước chi trả dịch vụ môi trường rừng để phát triển kinh tế và nhân dân trong bản không di cư tự do, đoàn kết xây dựng cuộc sống ngày một đi lên

Không tái trồng cây thuốc phiện để tập trung tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế 

Là một người già làng, người có uy tín trong bản Nậm Ngà nên mọi công việc của xã, bản đều được Ông Sùng Phái Lầu bản Nậm Ngà, xã Tà Tổng, Mường Tè trao đổi trực tiếp với người thân và Nhân dân trong bản để chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo ban con cháu, người dân sống định canh định cư để tập trung phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo.
Ông Sùng Phái Lầu cho biết: Là một già làng, người có uy tín, bản thân tuyên truyền vận động con cháu đi học để sau này giúp ích cho quê hương; vận động nhân dân không mua bán, tái trồng cây thuốc phiện, phải chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước để cuộc sống tốt hơn

Người có uy tín tranh thủ vần động người dân mọi lúc mọi nơi 

Còn Anh Mùa A Sùng, bản Nậm Ngà, xã Tà Tổng, Mường Tè cũng chia sẻ: Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư làm đường, cầu, kéo điện quốc gia, xây dựng trường học cho con em nên đời sống của người dân đã được nâng lên; đặc biệt được cán bộ xã và người có uy tín tuyên truyền nên chúng tôi đã chấp hành, không vi phạm pháp luật; không sinh con thứ 3, không hôn nhân cận huyết thống, không tảo hôn…

Các cấp chính quyền xã Tà Tổng phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể xã vận động tuyên truyền nhân dân trong bản chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

Tà Tổng là một xã vùng cao của huyện Mường Tè chủ yếu là đồi núi dốc, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, tình hình tôn giáo còn tiềm ẩn phức tạp, địa bàn rộng, phần đông là dân tộc Mông, trình độ nhận thức về pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế, sinh sống rải rác với 12 bản, 1.300 hộ, 7.423 khẩu. Người dân nhẹ dạ cả tin, kẻ xấu dễ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, để lôi kéo vi phạm pháp luật. Vì vậy, việc phát huy vai trò của đảng viên, người có uy tín, trưởng dòng họ trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là một chủ trương đúng đắn phù hợp với thực tiễn; đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, đội ngũ già làng, người có uy tín còn góp tiếng nói quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo chấp hành nghiêm các quy định sinh hoạt tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; là cầu nối của cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ rừng, giữ gìn ATTT ở địa phương, tố giác tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống của dân tộc; làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở; vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực