Khi vai trò của người uy tín được phát huy

Thứ ba, 05/09/2023 16:26
(ĐCSVN) - Những năm qua, thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho vùng dân tộc thiểu số. Từ đó, góp phần giúp đồng bào vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống, kéo gần khoảng cách giữa các dân tộc, vùng miền trên địa bàn.
 Một góc thành phố Phổ Yên

Thành phố Phổ Yên có 95 xóm, tổ dân phố thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 26 xóm, tổ dân phố có từ 30% số dân là người dân tộc thiểu sốtrở lên sinh sống. Chủ yếu là các dân tộc: Sán Dìu, Tày, Nùng, Dao, Mường, Thái... với tổng số trên 16.800 người. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thị xã luôn quan tâm đặc biệt đến đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian gần đây, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có sự phát triển về mọi mặt. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của những người uy tín trong cộng đồng.

Không chỉ là một tấm gương về phát triển kinh tế, giúp đỡ người dân vươn lên thoát nghèo, ông Lê Văn Lợi, dân tộc Sán Dìu, Trưởng xóm Vạn Phú, xã Thành Công, còn vận động nhân dân trong xóm hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường. Năm 2021, Nhà nước có chủ trương làm đường giao thông nông thôn, ông Lợi đã cùng với đội ngũ cán bộ xóm tích cực đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động. Vốn là người có uy tín ở địa phương, lời nói của ông luôn được nhân dân tin, nghe, chỉ trong thời gian ngắn, bà con trong xóm đều đồng tình hiến đất. Kết quả, từ năm 2021 đến nay, xóm có 34 hộ dân hiến trên 5.000m2 đất để làm đường.

Cũng như ông Lợi, ông Nguyễn Văn Bẩy, xóm Hạ, xã Phúc Thuận, luôn được người dân nể trọng. Nhà ai khi có việc cũng thường đến gặp ông để tham khảo ý kiến, hay khi người dân xảy ra mâu thuẫn, ông đều là người đứng ra phân tích, hòa giải. Vốn cần cù, đi đầu trong các phong trào ở địa phương, ông Bẩy luôn được người dân tín nhiệm. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông còn tận tình hướng dẫn người dân làm theo. Đến nay, nhiều hộ đã chuyển đổi hoàn toàn diện tích chè trung du sang trồng giống chè mới, mang lại thu nhập cao hơn; học hỏi ông để đầu tư chăn nuôi lợn, trâu, bò sinh sản, từ đó vươn lên thoát nghèo. Xóm hiện có gần 300 hộ dân, thu nhập bình quân năm 2021 đạt trên 46 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 20 triệu đồng so với 5 năm trước đó…

Ngoài ông Lợi, ông Bảy, trên địa bàn thành phố Phổ Yên còn có nhiều người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ đều là những tấm gương, đóng vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động con cháu, người thân, họ hàng, bà con lối xóm phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Chu Đức Minh, dân tộc Sán Dìu, người có uy tín ở xóm Đầm Mương, xã Minh Đức (TP. Phổ Yên), luôn là tấm gương lao động sản xuất để con, cháu noi theo. Ảnh: Hải Hằng 

Có thể nói, thời gian qua, nhiều người uy tín ở Phổ Yên đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa.

Luôn là người đại diện đáng tin cậy của nhân dân, người có uy tín ở Phổ Yên đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Qua các đợt tiếp xúc giữa cử tri và đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, những người có uy tín đã nhiều lần phản ánh tâm tư, nguyện vọng của bà con, cũng như đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở. Đồng thời, tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; vận động bà con không nghe, không tin và không theo các tổ chức bất hợp pháp, tà đạo để tiến tới xóa bỏ ảnh hưởng của các tổ chức này trên địa bàn thành phố. Những người uy tín đã vận động nhân tham gia hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng đường, kênh mương, nhà văn hóa và các công trình khác, góp phần không nhỏ vào phát triển về kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

PT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực