Người có uy tín ở khu dân cư- cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân

Thứ hai, 17/10/2022 14:49
(ĐCSVN) – Người có uy tín, tiêu biểu ở các khu dân cư trong đồng bào dân tộc có vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương. Họ chính là trung tâm để phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào dân tộc nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Xã An Phú, huyện Mỹ Đức là một xã thuộc vùng bán sơn địa, nằm ở phía Tây Nam thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố 50 km. Toàn xã có 2.068 hộ với 8.676 khẩu, trong đó có 1.317 hộ với 5.897 khẩu là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người dân tộc Mường, chiếm 68%.

Bà Mai Thị Chuyển, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thôn Rộc Éo, xã An Phú.  

Đồng bào các dân tộc trong xã luôn gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động, sản xuất cũng như trong đời sống, luôn luôn gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp bản sắc văn hoá dân tộc; chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS. Những người có uy tín có mặt hầu hết các lĩnh của đời sống xã hội, đặc biệt ở xã An Phú, nhiều người có uy tín nổi lên là những gương điển hình người dân tộc làm kinh tế giỏi, những người không chỉ biết làm giàu cho chính bản thân và gia đình, mà còn giúp đỡ bà con trong bản làng thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Họ còn là những người rất năng nổ trong công tác xã hội, giành nhiều thời gian và công sức lo cho công việc của cộng đồng. Đây chính là lớp người tiêu biểu mới, được cộng đồng coi trọng và là tấm gương sáng cho mọi người học hỏi, noi theo. Một số nơi người có uy tín, tiêu biểu còn là những vị chức sắc tôn giáo, các nhà tu hành. Tiếng nói của họ có ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng.

Bà Mai Thị Chuyển, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thôn Rộc Éo, xã An Phú cho biết, những năm vừa qua, huyện Mỹ Đức và thành phố Hà Nội luôn quan tâm triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua các chương trình, dự án giảm nghèo, người Mường ở xã An Phú đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Hiện nay, trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng nhiều công trình thiết yếu, như: Điện, đường, trường, trạm… Nhờ đó, người Mường ở xã An Phú được tiếp cận thông tin, hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; trẻ em được đến trường; các tệ nạn xã hội giảm dần, an ninh trật tự cơ bản được giữ vững; đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố...

Theo ông Mai Văn Thể, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức, để phát huy vai trò của người có uy tín, từ những kinh nghiệm thực tiễn đẩy mạnh việc phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng ở khu dân cư ở An Phú nói riêng và huyện Mỹ Đức nói chung, TP Hà Nội và các cơ quan liên quan cần xây dựng tiêu chí người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc ở mỗi địa phương trên cơ sở các tiêu chí như: Được cộng đồng suy tôn có năng lực, kinh nghiệm tập hợp quần chúng, bản thân và gia đình gương mẫu, biết chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tập thể và nhân dân; là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động tổ chức đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một góc xã An Phú hôm nay. (Ảnh: Tuấn Minh) 

Cùng với đó, phải có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ người có uy tín, tiêu biểu thông qua việc cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá cách mạng để họ hiểu và tự giác tuyên truyền, giải thích cho quần chúng.

Ông Mai Văn Thể cũng đề nghị định kỳ MTTQ các cấp tổ chức gặp mặt người có uy tín, tiêu biểu để thống nhất những nội dung tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, phát luật của nhà nước và nhiệm vụ của địa phương về phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Mặt khác, căn cứ vào hoạt động thực tế của người có uy tín, tiêu biểu ở địa phương cần kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng; tổ chức cho họ đi thăm quan các di tích lịch sử văn hóa, các công trình lớn của đất nước qua đó phát huy vai trò tích cực của họ trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc tích cực tham gia vào phong trào xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thường xuyên thăm hỏi tặng quà người có uy tín, tiêu biểu nhân ngày lễ, tết, ốm đau, cứu trợ khi khó khăn, khen thưởng về vật chất, tinh thần khi có thành tích trong dịp tổng kết các phong trào thi đua yêu nước…

Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức cũng đề xuất Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có đồng bào dân tộc sinh sống cần xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, định kỳ hàng năm tổ chức hội nghị biểu dương nhằm phát huy tốt vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc…/.

 

 

 
Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực