Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Dân tộc thiểu số

Thứ sáu, 15/09/2023 21:30
(ĐCSVN) - Đảng và Nhà nước, trực tiếp, thường xuyên là cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi.

Đó là nhấn mạnh của đồng chí đồng chí  Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ năm 2023 diễn ra ngày 14/9, tại tỉnh Yên Bái do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí  Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đã thông tin nhanh về tình hình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Yên Bái luôn quán triệt và thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc phù hợp với thực tiễn của địa phương, đạt được nhiều kết quả quan trọng, giúp đồng bào các dân tộc khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Yên Bái đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, đề án, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kết hợp với tích cực tổ chức triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; ưu tiên bố trí trên 12 nghìn tỷ đồng cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung vào hỗ trợ sản xuất, đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… Nhờ đó, kinh tế - xã hội vùng cao của tỉnh đã có bước phát triển tích cực, khởi sắc từng ngày.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy khẳng định: Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực, là diễn đàn để đồng bào dân tộc thiểu số được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương về những chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nói chung và tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, trong đó có công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Đây cũng là dịp để các địa phương được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương nói chung, trong đó có công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh: Phú Thọ, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang… thời gian qua đã chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành các tổ chức thành viên nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là thông qua các đoàn đi thăm hỏi, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc và lễ hội truyền thống của các dân tộc dân tộc.

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các ủy viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ hòa giải ở cơ sở để vận động, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số, phối hợp giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, tạo “điểm nóng” liên quan đến yếu tố dân tộc ở địa phương, cơ sở. Định kỳ có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền.

Tham gia phát biểu tại Hội nghị, đại diện người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của 14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ đã bày tỏ sự tin tưởng vào các chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng nêu lên nhiều tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương về các nội dung như: mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là xây dựng hạ tầng giao thông từ thôn bản đến xã, kéo điện lưới quốc gia tới các thôn, bản tại vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm...

Cùng với đó, đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin; có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động người dân tộc thiểu số, tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách cử tuyển cho con em dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số; khai thác thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch xanh, giữ gìn và tôn trọng yếu tố văn hóa vùng…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước, trực tiếp, thường xuyên là cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi như: hạ tầng giao thông, điện, giáo dục, đào tạo, y tế... Đồng thời ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 Đại biểu đại diện người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham dự Hội nghị bày tỏ sự tin tưởng vào các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí mong muốn bà con luôn đoàn kết, đồng thuận, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy chính quyền địa phương, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy nội lực, vượt khó, tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Cùng với đó, bà con cần tích cực tham gia các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xóa đói giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ đất, giữ rừng, giữ văn hóa truyền thống, giữ hồn cốt của người dân tộc thiểu số; tạo mọi điều kiện cho con cháu đi học; ăn ở hợp vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh, không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống…/.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực