Hà Giang: Đảng viên Vàng Xín Dư người có uy tín trong cộng đồng dân cư

Chủ nhật, 13/11/2022 13:55
(ĐCSV) – Đảng viên Vàng Xín Dư, sinh năm 1957 tại thôn Lò Suối Tủng xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, có sức ảnh hưởng rất lớn tại địa phương. Với tình yêu quê hương Vàng Xín Dư đảng viên người dân tộc Mông luôn khát khao được cống hiến để thay đổi cuộc sống người dân tộc Mông nghèo khó nơi biên cương của Tổ quốc.

 Đảng viên Vàng Xín Dư có nhiều hiến kế quan trọng cho cấp ủy, chính quyền xã tại các Hội nghị.

Ảnh: Hoàng Chính

Thấm nhuần lý tưởng của Đảng.

 Vàng Xín Dư sinh ra và lớn lên ở vùng cao núi đá biên giới gặp muôn vàn khó khăn song trong Ông luôn đầy tinh thần lạc quan, nhiệt huyết cách mạng, thấm nhuần đạo đức cách mạng. Vàng Xín Dư cho rằng tư tưởng của Bác Hồ “đạo đức chính là gốc. Nếu gốc vững, thì con người dễ dàng phát huy tài trí, tự làm sáng bản thân và trở thành con người có ích cho xã hội. Nếu gốc ấy không vững, thì con người dễ dàng ngả nghiêng, sa ngã, lòng dạ không còn trong sáng nữa. Đạo đức của người cán bộ, đảng viên là phải dám chịu trách nhiệm, cả quyết sửa lỗi lầm, công khai nhận lỗi để quyết tâm sửa lỗi, như thế sẽ làm cho dân tin, dân ủng hộ”. Với lý tưởng, con đường theo Đảng, theo cách mạng phấn đấu không biết mệt mỏi đảng viên Vàng Xín Dư từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị và trước khi nghỉ hưu giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang khi. Ông cũng là người đảng viên đầu tiên của dân tộc Mông ở Tả Ván làm cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh lúc bấy giờ.

Chia sẻ với chúng tôi, đảng viên Vàng Xín Dư tâm sẻ: “Đến đầu năm 2023, tôi tròn 40 năm tuổi Đảng. 40 năm đứng trong hàng ngũ đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam, tôi tự hào và vinh dự. Trong tim tôi là Bác Hồ, là Đảng cộng sản duy nhất của dân, do dân và vì dân”.

Không bao giờ “xa rời” lý tưởng của Đảng

Khi được hỏi về việc, khi nghỉ hưu có bao giờ Ông nghĩ đến việc bỏ hết mọi lý tưởng để an nhàn tuổi già, đảng viên Vàng Xín Dư chia sẻ: “Lý tưởng cách mạng, lý tưởng Bác Hồ đã trong tim, chỉ khi tim ngừng đập thì  mới hết lý tưởng. Đảng viên Dư cho biết, được sự quan tâm của Đảng, nhà nước và các cấp, những năm trở lại đây cuộc sống người dân Tả Ván đã có sự chuyển mình tiến bộ hơn. Song Tả Ván còn nghèo, người dân 100% là đồng bào dân tộc Mông, địa hình khó khăn, khí hậu khắc nghiệt nên ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Nghỉ công tác theo chế độ, không có nghĩa là tôi nghỉ lý tưởng, xa rời đạo đức cách mạng”.

Là một người đảng viên, một người có uy tín tại xã, ông Vàng Xín Dư luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong của mình trong chấp hành đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Ông còn là cánh tay nối dài, nhịp cầu thông tin giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân bản địa. Tiếng nói của đảng viên Vàng Xín Dư rất có trọng lượng, không phải vì ông từng là cán bộ, mà lời ông nói, điều ông làm cho dân đều đúng ý Đảng, đúng “cái bụng” của đồng bào. Từng chủ trương, chính sách, kế hoạch của các cấp Ông đều nghiên cứu và giải thích, truyền tải hướng dẫn cho bà con đồng bào.

Ở độ tuổi 65, nhưng bước chân của đảng viên Vàng Xín Dư vẫn nhanh nhẹn và thật rảo bước. Đến các hộ gia đình, ông Vàng Xín Dư được chào đón niềm nở bởi phong cách giản dị, nụ cười thân thiện của người đảng viên này, nhất là những điều mà ông đã làm cho bà con đồng bào. Tiêu biểu có thể kể đến vai trò của ông Vàng Xín Dư cùng cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Đề án số 16- ĐA/HU, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quản Bạ (được chỉnh sửa, bổ sung từ  Đề án số 06- ĐA/HU) về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, và trong đời sống sinh hoạt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quản Bạ.

Hai chiếc áo quan tại nhà ông Hầu Seo Lành, thôn Lò Suối Tủng là kết quả sau nhiều ngày tích cực tuyên truyền, vận động của xã, trong đó có sự góp sức quan trọng của đảng viên Vàng Xín Dư về việc đưa người chết vào áo quan để đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng tinh thần của Đề án số 16- ĐA/HU, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quản Bạ. Bởi với tư duy chưa đúng đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tộc Mông đó là việc đưa người chết vào áo quan sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền bạc của con cháu về sau. Với quan niệm còn lạc hậu này trong đại bộ phận người dân tộc Mông bản địa, bằng sự uy tín và am hiểu phong tục của mình, đảng viên Vàng Xín Dư đã giải thích cho các dòng họ về việc phong tục lạc hậu thì cần phải bài trừ, nét đẹp văn hóa truyền thống thì tiếp tục phát huy, phải biết phân biệt đâu là hủ tục, đâu là văn hóa.

 Ông Vàng Xín Dư tâm huyết với công tác Dân vận (người thứ 3 từ phải sang). Ảnh: Hoàng Chính

Ông Vàng Xín Dư cho biết: “Việc đưa người chết vào áo quan trong đồng bào dân tộc Mông thực sự là một cuộc cách mạng tư duy, không phải dễ nhưng cũng không phải là không thực hiện được. Tuyên truyền không được nhanh chóng, cần có thời gian. Tôi cũng nói với lãnh đạo xã rằng phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Tôi đến với bà con vào các giờ trong ngày, cả kể buổi tối có chuyện gì mới, tôi cũng chạy sang  tâm sự, tỉ mẩn với bà con. Quan trọng, là phải gắn kết được tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết trong bà con, một dòng họ thực hiện, thì dòng họ sau cũng sẽ theo”.

Đảng viên Vàng Xín Dư là nhân tố quan trọng trong việc 10 dòng họ người dân tộc Mông tại xã Tả Ván đã thực hiện đưa người chết vào vào áo quan, không tổ chức đám tang dài ngày, việc giết mổ gia súc, gia cầm được tiết giảm. 8/8 thôn, bản của xã đã thành lập Ban tang lễ, có quy chế hoạt động cụ thể. Mở 03 lớp truyền dạy bài khèn đưa người chết vào trong áo quan với 27 người tham gia.

Bí thư Đảng ủy xã Tả Ván (Quản Bạ) Lò Dũng Phù trao đổi thêm: Bác Vàng Xín Dư là một người đảng viên gương mẫu, là cây đại thụ trong lòng nhân dân bản địa. Thời gian qua, các nhiệm vụ, chỉ tiêu của địa phương được thực hiện hoàn thành đạt và vượt đều có sự đóng góp quan trọng của bác Dư. Nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, nói dân tin, dân nghe và dân làm. Thực tiễn thấy rằng, có những việc cán bộ xã tuyên truyền người dân chưa hiểu, nhưng bác Dư nói người dân đồng thuận rất cao. Bác Vàng Xín Dư là một nhịp cầu nối thông tin quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Ngoài ra, đối với những việc cán bộ xã làm chưa được, bác Dư cũng thẳng thắn góp ý, chỉ ra để cho cán bộ xã sửa đổi, khắc phục.

Những việc làm đầy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong của người đảng viên, luôn hướng về nhân dân là điều thật sự trân quý ở Vàng Xín Dư đảng viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Mông.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực