Phát huy vai trò Người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa

Chủ nhật, 24/09/2023 10:00
(ĐCSVN) - Trên địa bàn huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước hiện có 27 Người có uy tín, họ luôn là tấm gương sáng trong việc tuyên truyền bà con tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chăm ở thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, ông Yac Far đã vận động người dân giữ gìn tiếng nói, trang phục, nghệ thuật trình diễn dân gian của dân tộc. Ông Yac Far chia sẻ: “Tôi rất yêu văn hóa của dân tộc mình và mong muốn thế hệ trẻ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó vận động người dân trong khu dạy tiếng Chăm, nghệ thuật trình diễn dân gian của dân tộc cho các cháu nhỏ để giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần để xây dựng đội cồng chiêng, CLB văn hóa dân tộc Chăm của thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng là nòng cốt cho CLB cồng chiêng, CLB văn hóa dân tộc Chăm của thôn Phú Vinh.

Người có uy tín luôn ý thức việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình 

Không chỉ ông Yac Far mà rất nhiều người có uy tín trong đồng bào DTTS ở Phú Riềng đã trực tiếp tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vận động người dân trong thôn tích cực phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình và các dân tộc thiểu số khác trên địa bàn huyện Phú Riềng như các ông: Dương Tắc Sáng, dân tộc Hoa ở thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân, ông Điểu Đơ, dân tộc S’tiêng, thôn Bình Trung, xã Phước Tân...

Từ sự vận động của Người có uy tín, người dân trong huyện đã tích cực tham gia vào CLB văn hóa của dân tộc mình và các dân tộc khác, thường xuyên tổ chức các lễ hội và góp phần phục dựng một số lễ hội văn hóa đã hướng về cội nguồn, phát huy được giá trị vốn có, nguyên gốc, góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, là “cầu nối” để quảng bá hình ảnh địa phương cho du khách trong và ngoài huyện, đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện. Hay như ông Điểu Sơn, dân tộc S’tiêng, thôn Phú Bình, xã Phú Riềng. Bên cạnh việc làm giàu chính đáng, ông còn luôn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Ông Sơn  cho biết: "Mình thường xuyên tham gia công tác xã hội như vận động tuyên truyền các hoạt động văn hóa văn nghệ, dạy cho thanh niên trong thôn biết đánh cồng chiêng và vận động bà con chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nâng cao nhận thức, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phát triển kinh tế gia đình...".

Ông Điểu Sơn được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng giấy khen vì đã có nhiều đóng góp trong phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

Với vốn hiểu biết phong phú, nhất là về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc, Người có uy tín đã phát huy vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy phong tục truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, đồng thời xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tích cực đi đầu trong việc động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập, vận động đồng bào tham gia quỹ khuyến học, xây dựng gia đình, dòng họ khuyến học, góp phần nâng cao hiểu biết, trình độ dân trí cho đồng bào DTTS; vận động nhân dân quyên góp tiền, ngày công xây dựng nhà văn hóa, phát huy, giữ gìn phong tục, truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, cùng chung sức giữ gìn tiếng nói, chữ viết, tri thức dân gian, các món ăn, bài thuốc và nghệ thuật trình diễn dân gian. Kết quả đó là sự đóng góp không biết mệt mỏi của Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Phú Riềng, đội ngũ này đã vận động và tham gia hướng dẫn, truyền dạy để người dân trong huyện nâng cao nhận thức, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

 


CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực