Quảng Ninh Phát huy giá trị văn hóa đặc sắc các dân tộc thiểu số

Quảng Ninh: Phát huy giá trị văn hóa đặc sắc các dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Văn hóa các dân tộc thiểu số là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Quảng Ninh. Xác định làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị lễ hội văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số (DTTS) chính là góp phần quan trọng để gìn giữ, bảo tồn văn hóa đặc sắc của đồng bào.
Phát triển đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS ở huyện Đồng Văn
Phát triển đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS ở huyện Đồng Văn
(ĐCSVN) - Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Đồng...
Hội thi tuyên truyền viên giỏi về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đồng Văn
Hội thi tuyên truyền viên giỏi về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đồng Văn
(ĐCSVN) - UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang) vừa tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm...
Tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2023
Tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2023
(ĐCSVN) – Tối 26/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức...
Đắk Lắk Già làng, người có uy tín, những “cột mốc” sống nơi biên cương
Đắk Lắk: Già làng, người có uy tín, những “cột mốc” sống nơi biên cương

(ĐCSVN) - Trên địa bàn 4 xã biên giới tỉnh Đắk Lắk đã có 26 tập thể, 482 hộ, 1.559 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia tự quản 59,9km đường biên giới. Trong phong trào này có sự đóng góp rất quan trọng của già làng, người có uy tín, những người được coi là “cột mốc” sống bảo vệ biên cương.

Phát huy vai trò người đứng đầu tại buôn làng trong phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên
Phát huy vai trò người đứng đầu tại buôn làng trong phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên

((ĐCSVN) - Qua 13 năm thực hiện Chương tình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, tới nay cả nước có hơn 6.000 xã (tỷ lệ trên 74% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới. Góp sức vào kết quả này, ngoài nguồn lực của Nhà nước, thì cộng đồng người dân, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số cũng đóng góp rất lớn cho Chương trình. Từ đó, đưa chương trình Xây dựng Nông thôn mới trở thành phong trào thiết thực, mang lại lợi ích cho chính bà con địa phương.

Hà Giang Hạt nhân trong xóa đói giảm nghèo ở mảnh đất biên cương
Hà Giang: Hạt nhân trong xóa đói giảm nghèo ở mảnh đất biên cương

(ĐCSVN) - Với sự vào cuộc quyết liệt của Chi bộ thôn Lao Xa, nghị quyết của Đảng đã thực sự đi vào thực tiễn của cuộc sống người dân nơi biên cương, Chi bộ thôn Lao Xa đã lãnh đạo nhân dân trong thôn đoàn kết, phát triển kinh tế, một lòng trung kiên giữ từng tấc đất, mỏm đá nơi địa đầu của tổ quốc góp phần bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

Đồng Nai Tuyên dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Đồng Nai: Tuyên dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi mong muốn đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đối thoại với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đối thoại với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Thông qua đối thoại nhằm hiểu sâu sát hơn tình hình thực tế, nhất là những khó khăn, vướng mắc mà các địa phương, đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp phải; để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc, bức xúc về cơ chế, chính sách, các kiến nghị, đề xuất chính đáng của đồng bào.

Gương sáng già Oi Linh
Gương sáng già Oi Linh

(ĐCSVN) - Là người có uy tín của thôn Độc Lập C, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, già Oi Linh luôn thể hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); là chỗ dựa tinh thần vững chắc của bà con đồng bào Ê Đê ở thôn.

Họp mặt người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh An Giang
Họp mặt người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh An Giang

(ĐCSVN) – Ngày 19/12, Ban Dân tộc tỉnh An Giang vừa tổ chức Họp mặt Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh An Giang năm 2023. Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Dân tộc địa phương, Ủy ban Dân tộc Nguyễn Hoàng Hành đã đến dự.

Phát huy vai trò của người có uy tín tại vùng đất phên dậu Nghệ An
Phát huy vai trò của người có uy tín tại vùng đất phên dậu Nghệ An

(ĐCSVN) – Ông Vi Đình Văn, người uy tín tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương, đồn Biên phòng Hạnh Dịch trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Tôn vinh những gương sáng giúp đồng bào dân tộc thấy, hiểu, tin và làm theo
Tôn vinh những gương sáng giúp đồng bào dân tộc thấy, hiểu, tin và làm theo

(ĐCSVN) - Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc là sự ghi nhận, tôn vinh vai trò của những già làng, trưởng thôn, trưởng dòng họ tiêu biểu, cán bộ cốt cán, các vị chức sắc, chức việc, nhân sĩ, trí thức, nhà giáo, thầy thuốc, người sản xuất - kinh doanh giỏi, có đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; đồng thời thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc.

Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(ĐCSVN) - Xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của Đảng ta. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách chăm lo đồng bào các dân tộc; trong đó, có các chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cao Bằng 22 người có uy tín của tỉnh được tôn vinh điển hình tiêu biểu toàn quốc
Cao Bằng: 22 người có uy tín của tỉnh được tôn vinh điển hình tiêu biểu toàn quốc

(ĐCSVN) – Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) toàn quốc năm 2023. Hội nghị quy tụ 497 tấm gương tiêu biểu trong 45/54 dân tộc, đại diện đội ngũ NCUT trong cả nước, được cộng đồng bình chọn; trong đó, tỉnh Cao Bằng có 22 NCUT tiêu biểu tham dự.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Bàn Tân Định
Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Bàn Tân Định

(ĐCSVN) - Với uy tín, sự am hiểu các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông Danh Mai Dong, người uy tín trong đồng bào dân tộc Khơ Me ấp Tràm Chẹt, xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã tích cực làm cầu nối giữa Đảng với nhân dân, qua đó tuyên truyền, vận động, giúp bà con dân tộc Khơ Me hiểu rõ và chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ gìn ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khơ Me ở địa phương.

Người có uy tín “Điểm tựa” của đồng bào dân tộc thiểu số ở Mai Châu
Người có uy tín “Điểm tựa” của đồng bào dân tộc thiểu số ở Mai Châu

(ĐCSVN) - Với đặc thù là huyện vùng cao, nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã chủ động xây dựng đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng. Từ đó phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

Quảng Nam Chăm lo chính sách đối với người có uy tín
Quảng Nam: Chăm lo chính sách đối với người có uy tín

(ĐCSVN) - Những năm qua, việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được tỉnh Quảng Nam triển khai khá đồng bộ và hiệu quả, mang lại niềm tin cho đội ngũ người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh.

Lai Châu Chăm lo, làm tốt chính sách đối với người có uy tín
Lai Châu: Chăm lo, làm tốt chính sách đối với người có uy tín

(ĐCSVN) - Chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một chủ trương, chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy vai trò sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện cho những người có uy tín đóng góp các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương.