Hội thi tuyên truyền viên giỏi về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đồng Văn

Hội thi tuyên truyền viên giỏi về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đồng Văn

(ĐCSVN) - UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang) vừa tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023.
Cao Bằng 22 người có uy tín của tỉnh được tôn vinh điển hình tiêu biểu toàn quốc
Cao Bằng: 22 người có uy tín của tỉnh được tôn vinh điển hình tiêu biểu toàn quốc
(ĐCSVN) – Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân...
TP Lai Châu Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín năm 2023
TP Lai Châu: Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín năm 2023
(ĐCSVN) - Người có uy tín trên địa bàn thành phố Lai Châu chính là chiếc cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân, tuyên truyền, vận động nhằm thay...
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Lạng Sơn
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Lạng Sơn
(ĐCSVN) - Chiều 27/12, tại trụ sở, Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr...
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 tại tỉnh Phú Thọ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 tại tỉnh Phú Thọ

(ĐCSVN) - Ngày 27/10, tại huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ), Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận tiên phong trong mọi phong trào
Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận tiên phong trong mọi phong trào

(ĐCSVN) - Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực vận động đồng bào ở địa phương tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tiên phong trong mọi phong trào, luôn là tấm gương sáng, là cầu nối giúp các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào.

Tăng cường cung cấp thông tin cho người có uy tín
Tăng cường cung cấp thông tin cho người có uy tín

(ĐCSVN) - Ban Dân tộc tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin và tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm cho người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn năm 2023.

Đoàn đại biểu người có uy tín Sơn La đi tham quan học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh
Đoàn đại biểu người có uy tín Sơn La đi tham quan học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh

(ĐCSVN) – Trong thời gian từ ngày 26/9 đến 01/10/2023, Ban Dân tộc Sơn La đã tổ chức đoàn đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại Tuyên Quang, Hoà Bình và Thành phố Hà Nội cho 49 người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Sơn La; Đoàn công tác do đồng chí Lường Văn Toán, Phó trưởng Ban làm Trưởng đoàn.

Hòa Bình Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín
Hòa Bình: Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín

(ĐCSVN) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Hòa Bình luôn quan tâm tạo, điều kiện cho người có uy tín được bồi dưỡng, tập huấn, được hưởng chế độ đãi ngộ và các ưu đãi khác để phát huy vai trò trong việc thực hiện chính sách dân tộc ở địa bàn, phù hợp với điều kiện KT-XH của địa phương.

Tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín
Tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín

(ĐCSVN) - Hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với người có uy tín.

Lào Cai Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh
Lào Cai: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh

(ĐCSVN) - Những năm qua, đội ngũ người có uy tín tỉnh Lào Cai đã có những đóng góp rất lớn trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng phát triển.

Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch
Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch

(ĐCSVN)- Để giới thiệu bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc của tỉnh Lai Châu, vừa qua, huyện Than Uyên tổ chức Ngày hội Văn hoá các dân tộc huyện lần thứ XII gắn với Tuần Văn hoá - Du lịch năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn thu hút hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đến tham dự và trải nghiệm: như giải đua mô tô địa hình, đua thuyền đuôi én, múa xoè lung linh sắc màu Tây Bắc.

Hà Giang Hiệu quả chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Hà Giang: Hiệu quả chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(ĐCSVN) - Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới đặc biệt khó khăn, với 19 dân tộc anh em, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt xấp xỉ 50%. Thời gian qua chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Hà Giang đã được triển khai tích cực mang lại hiệu quả.

Người có uy tín huyện Chi Lăng góp phần đưa pháp luật đến với người dân
Người có uy tín huyện Chi Lăng góp phần đưa pháp luật đến với người dân

(ĐCSVN) - Những năm qua, để hỗ trợ, cung cấp thông tin cho Người có uy tín, các cấp ủy, chính quyền huyện Chi Lăng cũng đã thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật, các hội nghị tập huấn trợ giúp pháp lý để Người có uy tín có thêm hiểu biết, kĩ năng cần thiết về pháp luật.

Gia Lai Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Gia Lai: Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Vừa qua, tại Gia Lai đã diễn ra Hội nghị Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Hội nghị nhằm đánh giá, tôn vinh, ghi nhận vai trò công lao, đóng góp của người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2021 – 2023.

Tuyên Quang Tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín
Tuyên Quang: Tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín

(ĐCSVN) - Thực hiện Kế hoạch của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang về tổ chức hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trên địa bàn các huyện, thành phố. Tham dự Hội nghị có 558 đại biểu là người có uy tín thuộc 7 huyện, thành phố trong tỉnh.

Lạng Sơn tôn vinh người có uy tín trong cộng đồng
Lạng Sơn tôn vinh người có uy tín trong cộng đồng

(ĐCSVN) - Chiều 26/12, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiến tiến người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, tặng quà tại tỉnh Sơn La
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, tặng quà tại tỉnh Sơn La

(ĐCSVN) - Chiều 23/12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sóc Trăng
Gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sóc Trăng

(ĐCSVN) - Ngày 22/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sóc Trăng. Đoàn gồm 34 đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sóc Trăng, do ông Lý Rotha Trưởng Ban dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS và Miền núi các tỉnh khu vực Tây Nguyên
Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS và Miền núi các tỉnh khu vực Tây Nguyên

(ĐCSVN) - Ngày 22/12, tại Gia Lai, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị.

Tổng kết tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
Tổng kết tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

(ĐCSVN) - Ngày 19/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 chủ trì cuộc họp Tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 (Lễ Tuyên dương).