Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hợp tác giáo dục tiếp tục là trụ cột trong quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Chiều 15/12, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã tiếp và làm việc với ngài Thongsalith Mangnormek, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao (GDTT) nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ngài Thongsalith Mangnormek tới Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Bộ GDTT Lào.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chào mừng Bộ trưởng Thongsalith Mangnormek thăm và làm việc tại Việt Nam

Giáo dục và đào tạo giữ vai trò nền tảng trong quan hệ Việt - Lào

Trong những năm qua, hợp tác giáo dục luôn là trụ cột quan trọng, điểm sáng trong quan hệ song phương Việt Nam – Lào. Trong bối cảnh hai nước cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục – đào tạo tiếp tục được xác định là lĩnh vực chiến lược, giữ vai trò nền tảng cho sự phát triển lâu dài của quan hệ hai nước.

Bộ GDĐT Việt Nam đánh giá chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Lào đối với hợp tác giáo dục Việt Nam – Lào, nhất là khi quan hệ hai nước vừa được nâng tầm “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Thongsalith Mangnormek sang thăm chính thức Việt Nam, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Đồng thời, tăng cường hợp tác tin cậy giữa hai Bộ, mở ra giai đoạn triển khai chủ động, hiệu quả các định hướng hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026–2030.

Chúc mừng ngài Thongsalith Mangnormek được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ GDTT Lào từ tháng 6/2025, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ngài Thongsalith Mangnormek, các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ và thể thao của Lào sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đại diện các đơn vị thuộc Bộ GDĐT tại buổi làm việc

“Việt Nam luôn coi thành công của Lào cũng là thành công của chính mình, Bộ GDĐT Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Bộ GDTT Lào trong khả năng để cùng vượt qua khó khăn, hướng tới phát triển bền vững”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng thông tin về việc Quốc hội Việt Nam vừa thông qua ba đạo luật quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, cùng các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù và Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026–2035, tạo nền tảng pháp lý và động lực mới cho phát triển giáo dục Việt Nam từ năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc

Đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết hai Bộ đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam – Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021–2030”, ghi nhận nhiều kết quả tích cực và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2026–2030. Đặc biệt, tại Cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào ngày 03/12/2025, hai nước đã kí Hiệp định Hợp tác giai đoạn 2026–2030, trong đó tăng quy mô học bổng dành cho Lào khoảng 25% so với giai đoạn trước; đồng thời kí Kế hoạch hợp tác giáo dục năm 2026 với các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể.

Thí điểm giảng dạy tiếng Lào trong các trường học tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GDTT Lào Thongsalith Mangnormek cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bộ GDĐT Việt Nam, đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Việt Nam đối với giáo dục Lào, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết.

Bộ trưởng Bộ GDTT Lào Thongsalith Mangnormek nhấn mạnh mong muốn hai bên tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả, tạo bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng cho rằng việc hai nước duy trì ký kết kế hoạch hợp tác hằng năm thể hiện sự quan tâm đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời giao trách nhiệm cho hai Bộ thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả triển khai.

Bộ trưởng Bộ GDTT Lào Thongsalith Mangnormek phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ bền bỉ của Việt Nam đối với giáo dục Lào trong nhiều năm qua, bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nhất là trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, thông qua việc cử chuyên gia hỗ trợ xây dựng chính sách, chiến lược giáo dục và chuyển đổi chương trình. Bộ trưởng cũng cảm ơn Việt Nam đã không ngừng tăng số lượng học bổng dành cho học sinh, sinh viên Lào, đồng thời ghi nhận sự đóng góp tích cực của các Trường Hữu nghị T78, T80 trong đào tạo học sinh Lào.

Bộ trưởng Thongsalith Mangnormek và đại diện các đơn vị thuộc Bộ GDTT Lào tại buổi làm việc

Trên cơ sở thực tiễn hợp tác, hai bên thống nhất ưu tiên nâng cao chất lượng tuyển chọn và đào tạo lưu học sinh; chuẩn hóa công tác dạy, học và đánh giá năng lực tiếng Việt tại Lào; thí điểm giảng dạy tiếng Lào trong các trường học tại Việt Nam; nghiên cứu thành lập Trường Đại học Việt – Lào; tăng cường đào tạo học sinh trung học phổ thông Lào và đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào cho thế hệ trẻ hai nước.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm


Trung tâm Truyền thông và Sự kiện / moet.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều