Dự án “Thiết lập chuỗi giá trị nông sản an toàn và thông minh tại Việt Nam” được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phê duyệt ngày 28/3/2022 và Dự án “Thiết lập trang trại thông minh và nâng cao chuỗi giá trị chăn nuôi lợn tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam” được Bộ NN-PTNT phê duyệt ngày 31/5/2023 với mục tiêu cung cấp thực phẩm chất lượng cao và an toàn cho người tiêu dùng, tăng năng suất và thu nhập cho nông dân thông qua ứng dụng mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh theo chuỗi giá trị nông sản. Hai dự án được Bộ NN-PTNT giao Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) làm chủ dự án phía Việt Nam. Đến nay, cả hai trang trại trồng trọt và chăn nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa (PVFC) - Đà Lạt, Lâm Đồng và Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp (thôn Khe Gồi, xã Quang Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) thuộc Trung tâm Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương của Viện Chăn nuôi đã được xây dựng, hoàn thiện, chuyển giao và vận hành dựa trên kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Quốc Toản – Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp phát biểu khai mạc buổi lễ
Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Toản – Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, Giám đốc Ban quản lý dự án vui mừng cho biết, sau 3 năm triển khai, cả hai dự án về trồng trọt và chăn nuôi tại Lâm Đồng và Ninh Bình đều đã hoàn thành và kết quả là buổi lễ tiếp nhận sản phẩm hoàn thành dự án từ phía nhà tài trợ Hàn Quốc ngày hôm nay. Theo ông Nguyễn Quốc Toản, hai dự án có ý nghĩa sâu sắc đối với ngành nông nghiệp Việt Nam, là hai dự án smart farm đầu tiên được phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc (MAFRA) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Đây cũng là hai dự án có ý nghĩa quan trọng đối với người nông dân tại Lâm Đồng và Ninh Bình trong quá trình thay đổi cấu trúc phát triển sản xuất của lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi theo hướng công nghệ cao và xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.
Theo ông Nguyễn Quốc Toản, trong thời gian thực hiện dự án, cả phía Việt Nam và Hàn Quốc đều đã thể hiện trách nhiệm rất cao, đặc biệt là với sự hỗ trợ từ phía nước bạn Hàn Quốc, không chỉ về nguồn lực tài chính và các thiết bị, tri thức đã được chuyển giao và tập huấn cho các cơ quan quản lý nhà nước phía Việt Nam cũng như các hợp tác xã và người nông dân. Ông Toản tin tưởng trong thời gian tới, khi Việt Nam tiếp nhận các sản phẩm dự án từ phía nhà tài trợ Hàn Quốc, các cơ quan tiếp nhận là PVFC và Trung Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương sẽ triển khai hiệu quả, tạo nên một mô hình sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch điển hình, có khả năng cạnh tranh cao, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho nông dân, đóng góp lớn vào sự phát triển của ngành Nông nghiệp nói chung và lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt nói riêng.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi lễ
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh tầm quan trọng của hai dự án như tiền đề, nền tảng cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc trong nhiều năm qua. Để thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc toàn diện hơn, hiệu quả hơn, Bộ NN-PTNT rất mong muốn Hàn Quốc tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ bằng các dự án đầu tư với quy mô lớn hơn để Việt Nam từng bước hội nhập sâu rộng vào khu vực quốc tế. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh nói trên cần được nhân rộng, lan tỏa ra nhiều tỉnh thành trên cả nước để tạo ra chuỗi sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi chất lượng cao, từ đó xây dựng thêm nhiều mô hình khác phù hợp với từng đối tượng, quy mô, vùng miền. Thứ trưởng hy vọng các dự án này sẽ trở thành hình mẫu tiêu biểu không chỉ cho việc áp dụng công nghệ cao mà còn mang lại sự định hình mới cho nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, an toàn thực phẩm. Hai dự án cần hoàn thiện nghiên cứu bổ sung, bên cạnh đó chú trọng tạo dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam, tạo dựng lòng tin của thị trường quốc tế, thị trường trong nước, qua đó nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị xuất khẩu.
Kết thúc buổi lễ, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến gửi lời cám ơn đến Chính phủ Hàn Quốc, các nhà tài trợ, tất cả các chuyên gia, cán bộ của nước bạn; các cơ quan, đơn vị của Bộ NN-PTNT cùng các đối tác liên quan đã tham tha đóng góp vào sự hình thành và triển khai thành công hai dự án, đồng thời chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển bền vững.

Nghi lễ tiếp nhận sản phẩm dự án “Thiết lập trang trại thông minh và nâng cao chuỗi giá trị chăn nuôi lợn tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam” từ phía nhà tài trợ Hàn Quốc

Nghi lễ tiếp nhận sản phẩm dự án Dự án “Thiết lập chuỗi giá trị nông sản an toàn và thông minh tại Việt Nam” từ phía nhà tài trợ Hàn Quốc

Các đại biểu tham dự buổi lễ tiếp nhận sản phẩm dự án do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại