Mục đích của chuyến công tác nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa FAO và Việt Nam cho lĩnh vực nông nghiệp, lương thực thực phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường, xu hướng mới về bảo hộ thương mại, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, thách thức về an ninh phi truyền thống và ngành nông nghiệp dự báo sẽ là ngành chịu ảnh hưởng đầu tiên.
Trong bối cảnh ngành Nông nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức, các nguồn hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tài chính quốc tế cho ngành nông nghiệp Việt Nam ngày càng ít và khó khăn, sự ủng hộ, hỗ trợ của FAO cho các dự án, các chương trình, sáng kiến khu vực và toàn cầu, các hợp tác kỹ thuật trực tiếp của FAO cho Việt Nam là rất cần thiết.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 6/2, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc FAO đã có cuộc Hội đàm với Bộ trưởng Lê Minh Hoan. Tại cuộc Hội đàm, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã khẳng định: “FAO là đối tác quan trọng trong số các cơ quan hợp tác kỹ thuật của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế đối với ngành nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Chính phủ và nông dân Việt Nam cám ơn sự hỗ trợ hiệu quả của FAO trong hơn 45 năm qua, thông qua hơn 400 dự án về phát triển nông, lâm, thủy sản bền vững, cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp Việt Nam, giúp ổn định đời sống người dân và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội đàm
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết: Năm 2024, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng và là trụ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, góp phần ổn định xã hội và sinh kế cho trên 60% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn, đóng góp 11,86% GDP của quốc gia và tạo việc làm cho gần 30 % lao động. Trong suốt tiến trình phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam đã có một phần to lớn đóng góp tích cực của các đối tác, bạn bè quốc tế, trong đó có tổ chức FAO, góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), đặc biệt là mục tiêu SDG1 và SDG2.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cám ơn Tổng Giám đốc FAO và Văn phòng FAO Việt Nam đã trực tiếp hỗ trợ và phối hợp huy động nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời giúp người dân phục hồi sau cơn bão Yagi và hoàn lưu bão (tháng 9/2024). Đây là cơn bão mạnh, dị thường, có sức tàn phá rất lớn - là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định: Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các nước trong phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua các chương trình hợp tác Nam – Nam, hợp tác Ba bên với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế song phương và đa phương. FAO là cầu nối để huy động tài chính cho các chuyên gia nông nghiệp Việt Nam có thể hướng dẫn, làm mô hình trình diễn và chia sẻ kinh nghiệm với các nước châu Phi thông qua hợp tác Nam - Nam. Việt Nam sẵn sàng thành lập Trung tâm hợp tác Nam – Nam cho vùng châu Á – Thái Bình Dương.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan tin tưởng rằng, quan hệ giữa Việt Nam với FAO nói riêng và Liên hợp quốc nói chung đã chặt chẽ càng chặt chẽ hơn, tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng cho mọi người dân trên toàn thế giới trong đó có 100 triệu người dân Việt Nam.
Nhân dịp này, FAO và Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký Biên bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Nam – Nam.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Ông QU Dongyu, Tổng Giám đốc FAO chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về Hợp tác Nam - Nam.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về Hợp tác Nam - Nam.