Hợp tác Việt Nam - Congo chuyển hóa tiềm năng nông nghiệp
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ Nông nghiệp và Môi trường
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hợp tác Việt Nam - Congo chuyển hóa tiềm năng nông nghiệp

Chiều 25/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp tiếp và làm việc với Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Congo François Balumuene Nkuna.

Trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Thủy sản Cộng hòa Dân chủ Congo đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong các lĩnh vực phát triển cây lương thực; chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thủy sản.

Quốc gia Trung Phi này có khoảng 80 triệu ha đất canh tác và hệ thống sông, hồ và nguồn nước phong phú mang lại cơ hội đầu tư rất lớn trong ngành nuôi trồng thủy sản, song nguồn lực này mới được khai thác 10%.

Từ tiềm năng và nhu cầu thực tế của Congo, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp đề xuất hai bên sẽ tập trung chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật và công nghệ sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Congo; thúc đẩy kết nối giữa các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và trung tâm chuyên ngành của hai nước trong nghiên cứu, chọn tạo giống, hoàn thiện quy trình sản xuất và phát triển các mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đó, xây dựng các mô hình cụ thể thông qua xác định địa bàn và ngành hàng ưu tiên.

Cuộc họp và làm việc của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Đại sứ Congo về các lĩnh vực hợp tác sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu - đào tạo. Ảnh: Kiều Chi.

Cuộc họp và làm việc của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Đại sứ Congo về các lĩnh vực hợp tác sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu - đào tạo. Ảnh: Kiều Chi.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cũng đề nghị Đại sứ François Balumuene Nkuna hỗ trợ kết nối Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với các cơ quan đầu mối của Congo để nghiên cứu xây dựng Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, kết nối đối tác và huy động nguồn lực thông qua hợp tác Nam - Nam và hợp tác ba bên.

"Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với các nước châu Phi, trong đó Cộng hòa Dân chủ Congo là đối tác còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, củng cố quan hệ ngoại giao", Thứ trưởng nhấn mạnh và ủng hộ mở rộng hợp tác với Congo trong giáo dục - đào tạo nông nghiệp.

Đại sứ François Balumuene Nkuna khẳng định sự quan tâm của chính phủ Congo về việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Dân chủ Congo (1961-2026). Đại sứ cảm ơn phía Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời cho rằng các cuộc trao đổi trực tiếp là cơ sở để hai bên mở rộng đối thoại và hợp tác thực chất.

Đoàn công tác Đại sứ Congo François Balumuene Nkuna làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chiều 25/9. Ảnh: Kiều Chi.

Đoàn công tác Đại sứ Congo François Balumuene Nkuna làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chiều 25/9. Ảnh: Kiều Chi.

Đại sứ cho biết Congo mong muốn tiếp nhận và học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật từ Việt Nam, trong đó tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu như Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ông kỳ vọng vào các chương trình nghiên cứu chung, trao đổi chuyên gia, sinh viên và học viên giữa các cơ sở đào tạo hai nước tiến tới hình thành nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Congo sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ kết nối các đối tác và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu môi trường đầu tư. Phía Congo cũng mong muốn hai bên sớm trao đổi dự thảo Bản ghi nhớ, làm cơ sở xem xét ký kết một khuôn khổ hợp tác cụ thể trong nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan.

Từ những đề xuất tại cuộc làm việc, hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Congo sẽ triển khai theo hướng từng bước xác định nhu cầu và ngành hàng ưu tiên, kết nối cơ quan, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo chuyển hóa những tiềm năng về đất đai, nguồn nước và nhu cầu phát triển của Congo thành các chương trình hợp tác có nội dung và triển khai hiệu quả.


Kiều Chi / mae.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều