Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ nội vụ
Bộ nội vụ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tọa đàm công bố Chỉ số Chính phủ hiệu quả: Việt Nam thăng hạng vượt bậc

Ngày 15/12/2025, tại Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công phối hợp cùng Viện Quản trị Chandler (CIG) tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Chia sẻ tri thức và giới thiệu kết quả khảo sát Chỉ số Chính phủ hiệu quả (CGGI), năm 2025, khu vực Châu Á”, công bố những bước tiến ấn tượng của Việt Nam trên bản đồ quản trị thế giới, đồng thời mở ra không gian đối thoại đa chiều giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia quốc tế và đại diện doanh nghiệp về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ.

Tham dự Tọa đàm có Tiến sĩ Bùi Phương Đình, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công;  ông Lam Yi Young, thành viên Ban lãnh đạo Viện Quản trị Chandler (CIG), nguyên Thứ trưởng phụ trách Công nghiệp tại Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) và Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore; đại diện một số Đại sứ quán tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Bộ Nội vụ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng nhiều chuyên gia, học giả trong và ngoài nước.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh những bước tiến quan trọng của Việt Nam trong nỗ lực cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản trị công. Theo kết quả công bố năm 2025 của Viện Quản trị Chandler (CIG), Việt Nam đã có sự bứt phá mạnh mẽ khi tăng 12 bậc trong vòng 5 năm qua. Đáng chú ý, Việt Nam ghi nhận sự cải thiện ở 6 trên 7 trụ cột của bộ chỉ số, đặc biệt là các lĩnh vực: Lãnh đạo - Tầm nhìn, Quản lý tài chính công và Sức hấp dẫn thị trường.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, trong bối cảnh các quốc gia châu Á đang đổi mới mạnh mẽ nhằm nâng cao năng lực quản trị, hiện đại hóa nền công vụ và củng cố sức bền thể chế trước những biến động ngày càng khó lường của thế giới. Tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán xác định việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Chính phủ là điều kiện cốt lõi để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Các Nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, năng lực thực thi mạnh, kỷ luật - kỷ cương hành chính, năng lực phối hợp chính sách, cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong quản lý công.

Tinh thần đó được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh khi đề cập tới yêu cầu xây dựng một bộ máy “thực chất, hiệu quả, nói đi đôi với làm”, hiệu quả hoạt động của Chính phủ ở kết quả thực sự người dân và doanh nghiệp cảm nhận được. Yêu cầu này đặt trọng tâm vào chất lượng tổ chức thực thi, khả năng đưa chính sách vào cuộc sống và kết quả phục vụ Nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong tiến trình cải cách đó, sự tham chiếu các bộ chỉ số quốc tế, như Chỉ số Chính phủ hiệu quả do Viện Quản trị Chandler chủ trì xây dựng, có giá trị rất thiết thực, giúp nhận diện rõ điểm mạnh, điểm yếu, từ đó, các cơ quan hoạch định chính sách có cơ sở để điều chỉnh chiến lược, ưu tiên hành động nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn. Bộ Chỉ số với 35 chỉ tiêu thuộc 7 trụ cột - không chỉ đánh giá năng lực vận hành của chính phủ mà còn phản ánh sức mạnh thể chế, chất lượng lãnh đạo, năng lực hoạch định - điều hành chính sách, và quan trọng nhất là khả năng tạo giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cải thiện cuộc sống của người dân. Việc một quốc gia được xếp hạng cao hay có sự cải thiện nhanh chóng vị thế, là kết quả của quá trình tích lũy năng lực thể chế, chất lượng lãnh đạo, sự kỷ cương tài khóa, minh bạch trong điều hành và mức độ gắn kết giữa chính sách với các nhu cầu phát triển. 

Với vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu chiến lược và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc học hỏi các mô hình quản trị tiên tiến. Tọa đàm lần này, với sự đồng hành của Viện Quản trị Chandler và các chuyên gia quốc tế, được kỳ vọng sẽ mang lại những gợi ý thiết thực cho tiến trình cải cách thể chế, chuyển đổi số và xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm.

Phát biểu chào mừng tại sự kiện, ông Lam Yi Young, thành viên Ban lãnh đạo Viện Quản trị Chandler (CIG), nguyên Thứ trưởng phụ trách Công nghiệp tại Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn với bề dày kinh nghiệm đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, mang đến những góc nhìn quốc tế sắc sảo về xu hướng quản trị hiện đại, tạo tiền đề cho các phiên thảo luận chuyên sâu tiếp theo.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Dinesh Naidu - Giám đốc phụ trách chuyên môn về Chỉ số Chính phủ hiệu quả, Viện Quản trị Chandler (CIG) đã công bố và phân tích kết quả Chỉ số Quản trị Chính phủ hiệu quả Chandler (CGGI) năm 2025. Đây là thước đo chuẩn mực toàn cầu, đánh giá năng lực và hiệu quả hoạt động của chính phủ tại 120 quốc gia thông qua 35 chỉ tiêu thuộc 7 trụ cột. Kết quả khảo sát năm 2025 ghi nhận Việt Nam là một điểm sáng nổi bật khi vươn lên vị trí thứ 48 toàn cầu, tăng 12 bậc so với năm 2021. Đáng chú ý, Việt Nam cùng với UAE, Tây Ban Nha, Mông Cổ và Trung Quốc nằm trong nhóm 5 quốc gia duy nhất duy trì đà cải thiện liên tục trong 5 năm qua. Báo cáo đã làm rõ sự tiến bộ của Việt Nam trên 6/7 trụ cột, đặc biệt là cú hích tăng 31 bậc ở trụ cột Năng lực lãnh đạo và Tầm nhìn, cũng như vị trí xếp hạng 16/120 về Năng lực quản lý tài chính – một thành tích ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Ông Lam Yi Young, thành viên Ban lãnh đạo Viện Quản trị Chandler (CIG) trao đổi tại Tọa đàm.

Bế mạc Tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, tổng kết lại những giá trị cốt lõi đã được chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đổi mới và hội nhập. Những kết quả từ chỉ số CGGI 2025 cùng các ý kiến thảo luận tại Tọa đàm là nguồn tư liệu tham khảo quý giá cho các Bộ, ngành và địa phương trong công tác tham mưu, hoạch định chính sách, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền quản trị công hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Thuận Nghiên

moha.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều