Ngọc Chiến là một trong những xã của huyện Mường La chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024. Đầu xuân năm nay, khi thăm lại Ngọc Chiến, chúng tôi rất bất ngờ vì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã khắc phục triệt để hậu quả của cơn bão số 3. Đưa chúng tôi đến thăm cây cầu bản Lướt, trước kia bị sập do bão, nay đã được làm mới to đẹp. Đồng chí Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến cho biết: Trước những hậu quả của bão số 3, Đảng ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ, đảng viên đến ăn, ngủ, cùng làm việc với nhân dân trên địa bàn bị thiệt hại; vừa để động viên tinh thần, vừa kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu, phối hợp với Đảng ủy triển khai tháo gỡ khó khăn.
 |
Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Mường La (Sơn La) chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn. |
Cũng tại bản Lướt, chúng tôi gặp đồng chí Lò Văn Hạc, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản đang cùng các đảng viên của bản đến tuyên truyền, vận động nhân dân trồng thêm các cây hoa ở khuôn viên của gia đình; giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp để xây dựng bản Lướt thành bản du lịch vừa đẹp, vừa thân thiện. Đồng chí Lò Văn Hạc cho biết: Mọi việc của bản đều được cấp ủy, chính quyền xã xin ý kiến của nhân dân, theo mục tiêu lấy nhân dân làm gốc, nhân dân là chủ thể trong thực hiện các chính sách của địa phương, quản lý, bảo vệ, hưởng thụ thành quả cách mạng. Chính nhờ sâu sát với nhân dân mà từ một bản có tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm hơn 35% năm 2020), đến nay, bản Lướt từng bước vươn lên vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%.
Từ những điều mắt thấy, tai nghe ở xã Ngọc Chiến, chúng tôi trao đổi với đồng chí Vũ Đức Thuận, Bí thư Huyện ủy Mường La và được biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy, UBND huyện đánh giá đúng thực trạng huyện vẫn là huyện nghèo, kinh tế còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn khá cao; văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn có nguy cơ bị mai một... Đồng thời xác định các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, rào cản, trong đó chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên để khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, cống hiến, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, chung tay xây dựng Mường La phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.
 |
Lãnh đạo xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La) tuyên truyền, vận động nhân dân. |
Theo đó, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với nhân dân, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”; có sự đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn của người dân. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu đánh giá việc phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Khẳng định vai trò lãnh đạo, “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” của cán bộ, đảng viên thông qua các hành động, những việc làm cụ thể; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với người dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh thông nghề nghiệp, có đạo đức công vụ, có trách nhiệm trong công tác, luôn đổi mới, sáng tạo trong công việc, sẵn sàng cống hiến, hy sinh, sẻ chia vì sự nghiệp chung. Hằng năm, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và thực hiện được ít nhất một việc làm cụ thể, thiết thực, gắn thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách với các phong trào: “Dòng họ thoát nghèo, vươn lên làm giàu”, “Đảng viên giúp hộ nghèo thoát nghèo”, “Thứ bảy về với dân”, “Gửi tiền tiết kiệm giúp đỡ hộ nghèo”...
Nhờ cán bộ, đảng viên gần dân, Mường La đã tạo được sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn Đảng bộ trong việc khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, khát vọng cống hiến; vận động quần chúng nhân dân, nhất là hộ nghèo và hộ cận nghèo hưởng ứng và nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phát triển cộng đồng. Tổ chức, hướng dẫn để nhân dân làm chủ cuộc sống, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu. Từng bước khai thác, phát huy sức mạnh nội lực, sức mạnh tổng hợp trong đảng viên, cán bộ và nhân dân để thực hiện mục tiêu đưa huyện Mường La thoát nghèo vào năm 2025, xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh, phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị, xã hội; xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững chắc; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.
Bài và ảnh: NGỌC HÀ
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.