Bộ Quốc phòng tổng kết công tác dân số, gia đình và trẻ em; an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp
(Bqp.vn) - Chiều 28/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân số, gia đình và trẻ em (DSGĐ&TE); an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trong Quân đội giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 109 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban DSGĐ&TE; Trưởng Ban Chỉ đạo ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Dự hội nghị có Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Báo cáo tại hội nghị khẳng định: Giai đoạn 2021 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm công tác DS,GĐ&TE, ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp, thích ứng với điều kiện mới; đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là, Ủy ban DSGĐ&TE và Ban Chỉ đạo ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội về công tác DSGĐ&TE, ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác DSGĐ&TE, ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để tổ chức triển khai thực hiện. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục về công tác DSGĐ&TE, ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trong toàn quân duy trì thành nền nếp, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức. Tổ chức nhiều lớp tập huấn, huấn luyện nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động về công tác DSGĐ&TE, ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.
Cùng với đó, Ủy ban DSGĐ&TE đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả các hoạt động nâng cao chất lượng DSGĐ&TE; thực hiện tốt công tác chính sách về DSGĐ&TE, như: Bộ Quốc phòng hỗ trợ cho các trường hợp hiếm muộn, vô sinh; tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách; xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức thăm quan, trại hè cho các cháu thiếu nhi, tặng học bổng cho con em liệt sĩ, trẻ em khuyết tật; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách.
Đối với ATVSLĐ và phòng chống bệnh nghề nghiệp, đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua chủ trương, Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Quân đội. Thường xuyên tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; thực hiện tốt việc khai báo, điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật, kịp thời thông báo rút kinh nghiệm cho các cơ quan, đơn vị. Tổ chức quan trắc môi trường lao động cho các đơn vị, năm sau cao hơn năm trước; khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động tăng trên 8%. Hội đồng Giám định y khoa bệnh nghề nghiệp Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nội dung giám định bệnh nghề nghiệp, kịp thời giải quyết chế độ cho người mắc bệnh nghề nghiệp theo quy định.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy Ban DSGĐ&TE, Ban Chỉ đạo ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp các cấp thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về DSGĐ&TE, ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm về DSGĐ&TE, ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải tổ chức chỉ huy chặt chẽ, cụ thể, tỉ mỉ, tuân thủ đúng quy trình, quy định. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn, xây dựng quy chế, chương trình hoạt động Ủy ban DSGĐ&TE, Ban Chỉ đạo ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước và Quân đội tham mưu, đề xuất ban hành, bổ sung, quán triệt, phổ biến, hướng dẫn thống nhất trong toàn quân và đến trực tiếp người lao động các văn bản quy phạm, quy định về DSGĐ&TE, ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và đặc thù lĩnh vực quân sự.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu tổ chức triển khai Đề án Nâng cao năng lực Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Quân đội đáp ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và sự phát triển của Quân đội. Tổ chức lễ mít tinh, lễ phát động về DSGĐ&TE, ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động và có hiệu quả thiết thực. Đẩy mạnh công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực DSGĐ&TE, ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện công tác DSGĐ&TE giai đoạn 2021 - 2025; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trong Quân đội giai đoạn 2021 - 2025.



