Đại tướng Phan Văn Giang dự các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 tại Trung Quốc
(Bqp.vn) - Tiếp tục chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, sáng 19/3, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Lễ tiễn Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu sang Trung Quốc dự các hoạt động giao lưu đã được tổ chức trang trọng.



Một số hình ảnh tại lễ tiễn đoàn Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Tham gia đoàn có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng... Đông đảo nhân dân địa phương và các em học sinh đã có mặt tiễn đoàn, thể hiện tình cảm nồng nhiệt.

Thượng tướng Đổng Quân tặng hoa, chào đón Đại tướng Phan Văn Giang sang dự các hoạt động giao lưu tại Trung Quốc.
Ngay sau đó, Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (Trung Quốc). Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc chủ trì đón, nồng nhiệt chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang cùng các thành viên trong đoàn.

Thượng tướng Đổng Quân giới thiệu thành phần Đoàn trung quốc với Đại tướng Phan Văn Giang.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng Thượng tướng Đổng Quân và các đại biểu hai nước chụp ảnh chung.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng Thượng tướng Đổng Quân và các đại biểu bắt đầu các hoạt động giao lưu tại Trung Quốc.
Tăng cường giao lưu, hợp tác tại khu vực biên giới
Tiếp đó, hai Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu hai nước đến thăm Đại đội Biên phòng Đông Hưng. Tại đây, hai Bộ trưởng nghe báo cáo về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tham quan cơ sở vật chất; tham gia trồng cây hữu nghị và xem thi đấu giao hữu cầu lông giữa quân đội hai nước. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao tặng quà cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước trồng cây hữu nghị tại Đại đội Biên phòng Đông Hưng.



Đại tướng Phan Văn Giang tham quan đơn vị và trò truyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng Đông Hưng.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Đại đội Biên phòng Đông Hưng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân theo dõi Hai bênthi đấu giao hữu cầu lông.
Đại đội Biên phòng Đông Hưng được thành lập tháng 9/1969, có nhiệm vụ quản lý, kiểm soát khoảng 30 km đường biên giới. Doanh trại đơn vị được xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác.
Trong những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc không ngừng tăng cường hợp tác thực chất; duy trì hiệu quả các cơ chế hội đàm, giao lưu cấp “Trạm - Đồn”, đường dây nóng; thường xuyên tổ chức tuần tra chung, phối hợp quản lý, kiểm soát biên giới, kịp thời trao đổi, xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định khu vực biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân thực hiện nghi thức chỉnh hoa.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng các đại biểu tưởng niệm các liệt sĩ cách mạng.
Rời Đại đội Biên phòng Đông Hưng, hai Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu đãđã dâng vòng hoa trước Đài tưởng niệm liệt sĩ cách mạng nhân dân Việt - Trung đặt tại thành phố Đông Hưng, Trung Quốc; dành một phút mặc niệm các liệt sĩ cách mạng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng các đại biểu tham quan Đài tưởng niệm liệt sĩ cách mạng nhân dân Việt- Trung.
Các đại biểu đã thể hiện sự xúc động trước tấm bia đá tại Đài tưởng niệm khắc tên các liệt sĩ cách mạng nhân dân. Bên cạnh là dòng chữ sắc nét: “Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn của các chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước và tình hữu nghị giữa các dân tộc, nguyện ra sức học tập và phát huy truyền thống dũng cảm của các liệt sĩ: Vững bước tiến theo ngọn cờ quang vinh của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.
Bia tưởng niệm nằm trong Công viên Hữu nghị nhân dân Việt - Trung tại thành phố Đông Hưng, có diện tích hơn 10 mẫu (tương đương khoảng 6.700 m2), được xây dựng nhằm tưởng niệm các liệt sĩ cách mạng của hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa thực dân. Đây là một trong những cơ sở giáo dục lòng yêu nước đầu tiên của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ở mặt trước phía Đông và phía Tây của bia tưởng niệm khắc tên của 9 liệt sĩ phía Việt Nam và 23 liệt sĩ phía Trung Quốc. Mặt sau của bia giới thiệu bối cảnh hai nước cùng chiến đấu, ca ngợi tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Đa dạng hoạt động, nổi bật tuần tra liên hợp trên biển
Tiếp tục chương trình, hai Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu đến tham quanKhu Di tích “Đường Hồ Chí Minh trên biển”tại bến cảng du lịch Phòng Thành, Quảng Tây. Tại đây, hai đồng chí Bộ trưởng đã tham quan Khu Di tích và bức tường trưng bày một số nội dung liên quan đến đường Hồ Chí Minh trên biển.


Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng các đại biểu tham quan Khu Di tích "Đường Hồ Chí Minh trên biển”
Tháng 3/1968, được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê chuẩn, Phòng Thành Cảng đã khởi động xây dựng cảng nhằm bảo đảm chiến đấu, mang mật danh “Công trình Quảng Tây 322”, mở ra tuyến vận tải biển bí mật dài 35 hải lý, phá vỡ sự phong tỏa trên biển của quân đội Mỹ đối với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Trong giai đoạn 1972 - 1973, tuyến vận tải này đã vận chuyển tổng cộng 161.800 tấn vật tư viện trợ cho cách mạng Việt Nam, với hơn 1.000 lượt tàu thuyền. Đây được coi là tuyến sinh mệnh trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam và được phía Việt Nam gọi là “Đường Hồ Chí Minh trên biển”.


Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu hai nước tham quan Khu thí điểm mở y học quốc tế Phòng Thành Cảng.
Cùng ngày, đoàn đại biểu hai nước đến tham quan Khu thí điểm mở y học quốc tế Phòng Thành Cảng. Đây là công trình trọng điểm của địa phương, giới thiệu các thành tựu phát triển trong lĩnh vực y học, dịch vụ y tế và dược phẩm; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế, trong đó có các nước ASEAN.
Trong khuôn khổ Giao lưu lần này, hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước là điểm nhấn quan trọng. Quân chủng Hải quân Việt Nam cử biên đội gồm Tàu 015 Trần Hưng Đạo và Tàu 012 Lý Thái Tổ (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) tham gia. Trước đó, ngày 18/3, lực lượng hải quân hai nước đã tổ chức luyện tập, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm sẵn sàng cho Lễ khởi hành và thực hiện nhiệm vụ.

Hai Bộ trưởng đến cảng Phòng Thành tham quan tàu hải quân hai nước.

Hai Bộ trưởng và đoàn đại biểu hai nước nghe chỉ huy hai Biên đội báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức tuần tra liên hợp.
Hai Bộ trưởng đã trực tiếp có mặt tại cảng Phòng Thành để tham quan tàu hải quân hai nước, nghe chỉ huy các biên đội báo cáo công tác chuẩn bị và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.
Các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 tiếp tục khẳng định sự tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất giữa quân đội hai nước, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực biên giới và trên biển.
Chiều cùng ngày, sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình hoạt động tại Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đã trở về nước. Lễ đón đoàn được tổ chức tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), kết thúc tốt đẹp các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.



