Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ quốc phòng
Bộ quốc phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại tướng Phan Văn Giang gặp mặt Ban Liên lạc Đại đội nữ lái xe Trường Sơn

(Bqp.vn) - Chiều 18/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp mặt Ban Liên lạc Đại đội nữ lái xe Trường Sơn nhân dịp kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống (18/12/1968 - 18/12/2025). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các chị - những nhân chứng sống của một thời hoa lửa sẽ tiếp tục là ngọn đuốc truyền thống, kể lại cho thế hệ trẻ những câu chuyện chân thực, cảm động về tinh thần quật cường, về lòng yêu nước, niềm tin vào Đảng, vào Quân đội và thắng lợi của cách mạng.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các đồng chí nữ lái xe Trường Sơn.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi tới toàn thể các đồng chí nữ lái xe Trường Sơn, cả những người có mặt hôm nay và những đồng chí vì sức khỏe không đến dự được lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, trường thọ. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nữ lái xe Trường Sơn tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Nghĩa tình đồng đội”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tin, trách nhiệm cho thế hệ trẻ, cùng toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đối với một số đề nghị của Ban Liên lạc, Đại tướng Phan Văn Giang giao các cơ quan chức năng triển khai thực hiện với khả năng cao nhất.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hòa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Liên lạc Đại đội nữ lái xe Trường Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Ban Liên lạc đã báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang về một số hoạt động của Ban Liên lạc những năm gần đây; tình hình đời sống, sinh hoạt của các chị em; đồng thời gửi lời cảm ơn đến Bộ Quốc phòng đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất đối với các thành viên Ban Liên lạc có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện thân mật với các đồng chí nữ lái xe Trường Sơn.

Ngày 18/12/1968, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn khốc liệt, Đại đội nữ lái xe Trường Sơn được thành lập - một sự kiện đặc biệt chưa từng có trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng hình ảnh những nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn - vai mang súng, tay lái vững vàng, gương mặt bám khói xăng, đôi mắt sáng giữa đêm rừng bom đạn - vẫn còn in đậm trong ký ức của các thế hệ người Việt Nam. Máu, nước mắt và nghị lực phi thường của các chị đã góp phần làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh - con đường của ý chí Việt Nam, nơi mỗi bánh xe, mỗi chuyến hàng đều chất chứa tinh thần “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”.

Chiến công của Đại đội nữ lái xe Trường Sơn đã đi vào lịch sử như một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống phụ nữ Việt Nam “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Ngày 23/7/2014, Đại đội nữ lái xe Trường Sơn vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đồng chí Phùng Thị Viên, Đại đội trưởng được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều cá nhân được tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Kháng chiến, ghi nhận công lao, tinh thần dũng cảm và cống hiến quên mình.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu chụp ảnh chung với các thành viên Ban Liên lạc.

Trở về sau chiến tranh, mang theo tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, phẩm chất “Người phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”, các chị lại tiếp tục cống hiến thầm lặng trong đời thường. Nhiều đồng chí tích cực tham gia công tác xã hội, làm kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, nuôi dạy con cháu trưởng thành, góp phần giữ gìn, lan tỏa giá trị truyền thống anh hùng đến thế hệ hôm nay. Ban Liên lạc Đại đội nữ lái xe Trường Sơn hiện nay còn 40 thành viên. Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, các chị vẫn hăng hái tham gia hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ đồng đội khó khăn, là tấm gương sáng của lòng nhân ái, thủy chung, son sắt.


Nguyễn Bằng / mod.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều