Những “bông hoa thép” tỏa sáng giữa thời bình
(Bqp.vn) - Từ thao trường nắng gió, những phòng nghiên cứu công nghệ cao đến biên cương, hải đảo và tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phụ nữ Quân đội đang khẳng định bản lĩnh bằng trí tuệ, lòng quả cảm và khát vọng cống hiến. Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2026, Giải thưởng Phụ nữ Quân đội vinh danh 15 tập thể, 64 cá nhân xuất sắc giai đoạn 2021 - 2025, ghi nhận những đóng góp nổi bật của những người phụ nữ mang trên mình màu xanh áo lính trong sự nghiệp xây dựng Quân đội hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Khẳng định bản lĩnh trên mọi lĩnh vực công tác
Từ thuở Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đến những năm tháng trường kỳ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ non sông, phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất, khẳng định chân lý: “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”. Truyền thống ấy được hun đúc qua các thế hệ, trở thành nền tảng làm nên bản lĩnh của phụ nữ Quân đội hôm nay. Nếu trong chiến tranh, phẩm chất ấy tỏa sáng qua lòng quả cảm, sự hy sinh, thì trong thời bình, nó được tiếp nối bằng trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi cùng các hội viên phụ nữ tại chương trình tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026, ngày 15/10/2026.
Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo môi trường để phụ nữ Quân đội cống hiến, phát triển toàn diện và khẳng định vị trí xứng đáng trong hệ thống chính trị.
Giai đoạn 2021 - 2025 đặt ra những yêu cầu ngày càng cao trong đổi mới tổ chức, tinh, gọn lực lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và hiện đại hóa Quân đội. Trong bối cảnh đó, trên mọi lĩnh vực từ nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến lao động sản xuất, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và công tác dân vận, phụ nữ Quân đội ngày càng khẳng định năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới và tinh thần dám nhận việc khó. Bằng tài năng, tâm huyết, lòng nhân ái cùng những sáng kiến, việc làm thiết thực, các nữ quân nhân trực tiếp góp phần giải quyết những yêu cầu mới về khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, nâng cao năng lực tự chủ, xây dựng Quân đội vững mạnh, giữ gìn bình yên cuộc sống và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Phùng Thị Phú giới thiệu về công tác tuyển sinh quân sự năm 2025, ngày 19/6/2025.
Tiêu biểu là Thiếu tướng, Tiến sĩ Phùng Thị Phú, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, nguyên Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, người luôn tâm huyết, trách nhiệm với công tác giáo dục, đào tạo trong Quân đội. Trong lĩnh vực công nghệ hàng không vũ trụ, Thượng tá Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm dẫn đường vô tuyến công nghệ cao, sở hữu 9 sáng chế, giải pháp công nghệ được bảo hộ trong nước và quốc tế. Năm 2025, đồng chí được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Trên hướng biển, Đại tá, Thạc sĩ Bùi Thị Hà, Trưởng phòng Điện, Viện Kỹ thuật Hải quân (Quân chủng Hải quân) là gương mặt tiêu biểu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật. Trực tiếp chủ trì 18 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng, cấp Quân chủng, đồng chí đã giải quyết nhiều bài toán kỹ thuật phức tạp trên các tàu chiến hiện đại. Không chỉ đóng góp bằng những công trình nghiên cứu, Đại tá, Thạc sĩ Bùi Thị Hà còn chú trọng truyền đạt kinh nghiệm, khơi dậy niềm đam mê khoa học cho đội ngũ kỹ sư trẻ, góp phần nâng cao năng lực làm chủ trang bị, kỹ thuật, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh kiểm tra các thành phần thực hiện phản ứng PCR xác định kiểu gen của nấm C.albicans, đề tài giành giải Nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24.
Trên giảng đường Quân đội, những nữ giảng viên, nhà khoa học cũng đang miệt mài vun đắp tri thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn nghiên cứu với thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đại úy, Bác sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh, công tác tại Học viện Quân y, là một gương mặt tiêu biểu của thế hệ giảng viên trẻ. Vừa tham gia giảng dạy, vừa nghiên cứu khoa học, đồng chí chủ nhiệm đề tài đạt giải Nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24, đồng thời là tác giả của nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.
Nếu phòng nghiên cứu là nơi trí tuệ được thử thách thì thao trường chính là nơi bản lĩnh, ý chí và sức bền của người quân nhân được tôi luyện. Tại các đơn vị huấn luyện, chiến đấu, từ nữ sĩ quan tham mưu đến những chiến đấu viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, phụ nữ Quân đội luôn nỗ lực làm chủ từng bài tập, từng động tác kỹ thuật, chiến thuật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Thiếu tá QNCN Phan Thị Thanh Tâm trong một buổi huấn luyện tại đơn vị.
Thiếu tá QNCN Phan Thị Thanh Tâm, chiến đấu viên Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công là minh chứng sinh động cho tinh thần vượt khó ấy. Chia sẻ về những ngày đầu bước vào môi trường huấn luyện đặc thù, đồng chí cho biết: “Xuất phát điểm của tôi là người không có năng khiếu võ thuật. Khi mới tập, tôi thường xuyên bị tụt lại phía sau vì không thực hiện được các bài tập thể lực của huấn luyện viên. Tôi hiểu mình yếu hơn đồng đội nên phải cố gắng nhiều hơn”. Từ những khó khăn ban đầu, bằng sự kiên trì, kỷ luật và quyết tâm không đầu hàng trước giới hạn của bản thân, đồng chí từng bước trưởng thành, giành Huy chương Vàng năm 2023, Huy chương Bạc năm 2024 tại Hội thao Võ chiến đấu toàn quân; đồng thời giành hai huy chương tại Hội thao Bắn súng quân dụng và tham gia trình diễn phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam.
Bản lĩnh của phụ nữ Quân đội còn được khẳng định trên đấu trường quốc tế. Tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, những nữ quân nhân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ bằng năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái. Trong môi trường đa quốc gia với nhiều khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và điều kiện công tác, họ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thân thiện, nhân văn, góp phần làm sáng đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mắt bạn bè quốc tế.
Tỏa sáng từ những việc làm bình dị, thiết thực
Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phụ nữ Quân đội còn ghi dấu bằng những việc làm thiết thực hướng về cộng đồng, nhất là tại các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn.
Tại địa bàn Bình Phước, Hội Phụ nữ Trung đoàn 717, Binh đoàn 16, là một điển hình về tinh thần vượt khó, gắn bó với nhân dân. Công việc khai thác mủ cao su vất vả, thường bắt đầu từ đêm và kéo dài đến sáng, nhưng các hội viên vẫn tích cực duy trì mô hình “Gắn kết hộ”, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, chị em còn phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất, đề xuất nhiều giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với những thành tích nổi bật, Hội Phụ nữ Trung đoàn 717 nhiều năm liền được nhận Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Trung tá QNCN Nguyễn Thị Trần Thanh tuyên truyền cho phụ nữ xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An sinh hoạt Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia”.
Tại Nghệ An, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Trần Thanh, công tác tại Đồn Biên phòng Tam Hợp tích cực triển khai các mô hình “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh biên giới”, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, vận động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, củng cố tình đoàn kết quân dân. Bằng những việc làm thiết thực, đồng chí đã góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc và vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021.
Trên mặt trận lao động, sản xuất và phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, phụ nữ Quân đội cũng thể hiện rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo. Tại Nhà máy Z176, Hội Phụ nữ Nhà máy có hơn 180 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho ngân sách Nhà nước và Quân đội trên 9 tỷ đồng. Những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện hiệu quả công việc và tăng cường năng lực tự chủ trong sản xuất quốc phòng.
Trong lĩnh vực dịch vụ cảng biển, Thiếu tá Nguyễn Thị Yến, Trưởng Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ghi dấu ấn với những giải pháp chuyển đổi số như ePort, eDO và check-in tự động. Điều hành xử lý hơn 400.000 giao dịch mỗi năm, cùng những sáng kiến đạt giải cấp Quân chủng, đồng chí góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình vận hành, thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị.

Hội Phụ nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội trình diễn tiết mục “Dấu ấn thời đại” tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023.
Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao, phụ nữ Quân đội tiếp tục khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức sáng tạo. Hội Phụ nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội với hơn 1.000 đêm diễn phục vụ bộ đội và nhân dân, cùng nhiều thành tích, Huy chương Vàng toàn đoàn tại các hội diễn, hội thi, đã góp phần đưa lời ca, tiếng hát đến với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Trên đấu trường thể thao, Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Y Bình ghi dấu ấn với thành tích giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Taekwondo thế giới và SEA Games 33. Với những thành tích xuất sắc, đồng chí vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng thời nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Mỗi tấm huy chương là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ, ý chí vượt khó và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao. Chia sẻ về hành trình thi đấu, Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Y Bình nhấn mạnh: “Mỗi tấm huy chương không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà là kết tinh của vô vàn giọt mồ hôi trên sàn tập và niềm tự hào khi mang trên mình màu áo lính. Đứng trước những thử thách cam go nhất, chính bản lĩnh người quân nhân đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi bứt phá, khẳng định vị thế của thể thao Quân đội và Việt Nam trên đấu trường quốc tế”.
Từ khoa học, công nghệ, huấn luyện chiến đấu đến lao động sản xuất, công tác dân vận, văn hóa, nghệ thuật và thể thao; mỗi tập thể, cá nhân đều có cách cống hiến riêng. Nhưng điểm chung ở họ là tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những thành tích ấy không chỉ phản ánh sự trưởng thành của từng nữ quân nhân mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong xây dựng Quân đội vững mạnh, hiện đại.
Tôn vinh cống hiến, tiếp sức những hành trình mới
Đằng sau thành tích của các tập thể, cá nhân là sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ hội, trợ lý phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị. Với vai trò tham mưu, tổ chức và triển khai phong trào, hội phụ nữ các cấp đã góp phần khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, tạo môi trường để hội viên phát huy năng lực, khẳng định vị trí và đóng góp vào nhiệm vụ chung.
Cùng với đó, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới từng bước được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với đặc điểm tổ chức, nhiệm vụ và yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Những kết quả đạt được thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác phụ nữ. Việc tổ chức trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026 là sự ghi nhận đối với những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời tạo động lực để các phong trào thi đua tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm khoa học, công nghệ của Hội phụ nữ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tại chương trình tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026, ngày 15/10/2026.
Với những người được vinh danh, niềm tự hào đó cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn trong chặng đường phía trước. Họ không chỉ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn có trách nhiệm lan tỏa kinh nghiệm, truyền cảm hứng, khích lệ đồng đội cùng tiến bộ, xây dựng môi trường công tác bình đẳng, đoàn kết và phát triển. Mang trong mình khí phách của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội đang viết tiếp truyền thống bằng chính những công việc đảm nhận, những sáng kiến tạo ra, những nhiệm vụ mình hoàn thành và những giá trị tốt đẹp mình lan tỏa trong cộng đồng.
Sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi mỗi nữ quân nhân không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học, công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt những nhiệm vụ khó khăn. Với bản lĩnh được tôi luyện, trí tuệ không ngừng bồi đắp và khát vọng cống hiến cháy bỏng, phụ nữ Quân đội sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định vị thế, tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng Quân đội hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì một Việt Nam hòa bình, hùng cường và thịnh vượng.


