Tăng cường lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, nền quốc phòng toàn dân (QPTD) của nước ta không ngừng được củng cố; tiềm lực quốc phòng từng bước được nâng lên; thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; “thế trận lòng dân” được quan tâm xây dựng.
Cùng với đó, công tác quốc phòng đã gắn chặt với phát triển kinh tế, đối ngoại, văn hóa, xã hội; sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân được phát huy ngày càng rõ nét.
![]() |
| Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo xây dựng nền QPTD vẫn còn những hạn chế cần được nhìn nhận thẳng thắn. Nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật đầy đủ, toàn diện; việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng về quốc phòng ở một số nơi còn lúng túng...
Từ thực tiễn đó, cần tiếp tục khẳng định và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch, là nhân tố quyết định xây dựng nền QPTD vững mạnh. Cần nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chiến lược quốc phòng; bảo đảm sự thống nhất cao giữa nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh, làm cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trở thành trách nhiệm tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Đặc biệt coi trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội. Những vấn đề nêu trên rất cần được các đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng nghiên cứu, bàn thảo và có những quyết sách phù hợp, hiệu quả.
Ngoài ra, cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh ngay từ khâu quy hoạch, kế hoạch, chiến lược. Quan tâm xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn diện, đồng bộ, trong đó lấy tiềm lực chính trị, tinh thần làm nền tảng; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc gắn với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại, gắn với ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số. Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền QPTD. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, tin rằng Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, tiếp tục tăng cường lãnh đạo xây dựng nền QPTD vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.




