Liên đoàn Cờ Việt Nam và chiến lược phát triển thể thao cộng đồng nhìn từ Giải Cờ vua trí tuệ và yêu thương 2026
Hiện thực hóa mục tiêu trao quyền thể thao trí tuệ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

TS. Nguyễn Trà Giang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, nhà sáng lập Dự án Quân Cờ Hạnh Phúc cùng ông Dương Trí Viễn - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội (Cơ sở 3) trao giải cho các VĐV
Giải đấu quy tụ 100 VĐV nhí đến từ các đơn vị bảo trợ xã hội đặc thù: Làng trẻ em SOS TP.HCM, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (cơ sở 3) và Mái ấm Tình Mẹ 2. Đây là một trong các hoạt động trong Dự án Quân Cờ Hạnh Phúc (Happy Chess), một sáng kiến giáo dục xã hội đầy nhân văn, được khởi xướng từ năm 2023 bởi Tiến sĩ Nguyễn Trà Giang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam. Đây là dự án danh giá nhận được sự bảo trợ từ Liên đoàn Cờ Vua Thế giới (FIDE), sự đồng hành sát sao của Liên đoàn Cờ Việt Nam (VCF) và sự hỗ trợ quý báu từ các đơn vị tài trợ như: The Grand Ho Tram, Công ty TNHH KingViet Education.
Trải qua 4 mùa tổ chức bền bỉ, dự án kiên trì theo đuổi mục tiêu lâu dài: trao tặng 100.000 bộ bàn cờ vua và huy động 1.000 HLV tình nguyện đến với trẻ em mồ côi, khuyết tật và các em có hoàn cảnh khó khăn tại các mái ấm, làng SOS trên khắp cả nước.
Việc đưa Cờ vua – môn thể thao trí tuệ đỉnh cao đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là minh chứng rõ nét cho chính sách "không ai bị bỏ lại phía sau" trong tiếp cận thể thao. Giải đấu khẳng định quan điểm: Mọi tài năng đều bình đẳng trước bàn cờ, và nhiệm vụ của ngành thể thao là phát hiện, bồi dưỡng niềm đam mê đó bất kể xuất phát điểm hay hoàn cảnh xuất thân của các em.
Nâng tầm giải đấu theo chuẩn quốc tế
Điểm nhấn quan trọng giúp nâng tầm vị thế của giải đấu chính là sự quan tâm và bảo trợ chuyên môn trực tiếp từ Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE). Sự kiện chính thức nằm trong khuôn khổ Dự án Cờ vua Cộng đồng (FIDE Social Chess), đánh dấu sự công nhận của quốc tế đối với phong trào Cờ vua tại Việt Nam.
Khác với các Giải đấu học sinh thông thường, giải đấu được tổ chức bài bản với quy chuẩn chuyên môn khắt khe cùng quy trình tổ chức chuyên nghiệp từ địa điểm tổ chức, các phần ăn dinh dưỡng từ thương hiệu Mc Donald đến ứng dụng khoa học công nghệ - Bàn cờ thông minh ChessUp V2 vào thi đấu. Thông qua mô hình này, Liên đoàn Cờ Việt Nam mong muốn truyền tải thông điệp "Every Move Counts" (Mỗi nước đi đều giá trị), giúp các em rèn luyện ý chí vươn lên thông qua tư duy thể thao.

Các kỳ thủ nhí tham gia giải đấu như các kỳ thủ chuyên nghiệp
Bài học thành công về xã hội hóa nguồn lực
Thành công của giải đấu còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác xã hội hóa thể dục thể thao. Ban tổ chức đã huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội với sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp như Công ty KingViet Education và The Grand Ho Tram.
Sự chung tay của khối tư nhân không chỉ giúp giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước mà còn mang đến những điều kiện thi đấu tốt nhất cho các VĐV phong trào. Đặc biệt, việc các doanh nghiệp giáo dục như KingViet Education tham gia sâu vào công tác tổ chức, hỗ trợ công nghệ và chuyên môn, đưa bàn cờ thông minh ChessUp V2 vào thi đấu là minh chứng cho thấy sự chuyển dịch tích cực trong tư duy đầu tư cho thể thao: Đầu tư cho Cờ vua chính là đầu tư cho trí tuệ và tương lai của thế hệ trẻ.
Kết quả tích cực từ "Giải Cờ Vua Trí Tuệ Và Yêu Thương 2026" phản ánh tầm nhìn và định hướng của các đơn vị tham gia; sẽ là tiền đề quan trọng để Liên đoàn Cờ Việt Nam nghiên cứu, nhân rộng mô hình này ra quy mô toàn quốc. Sự kiện không chỉ góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển thể dục thể thao quần chúng trong giai đoạn mới mà còn tạo ra chân đế vững chắc cho thể thao thành tích cao, góp phần xây dựng hình ảnh một nền thể thao Việt Nam nhân văn, chuyên nghiệp và hội nhập.



